Benzema từ việc bị tù, cấm đá cho tuyển Pháp đến Quả bóng vàng

(PLO)- Mục tiêu trong sự nghiệp của Karim Benzema là mua nhà cho mẹ, chơi cho Real Madrid và giành Quả bóng vàng, và gần đây anh đã đánh dấu được hạng mục cuối cùng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Câu chuyện của Benzema nói về sự kiên cường và kiên nhẫn để nhìn thấy ước mơ của mình thành hiện thực. Anh được coi là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất trong thế hệ của mình.

Karim Benzema là chân sút ghi bàn tốt thứ hai và kiến ​​tạo tốt nhất của Real Madrid. Khi bắt đầu sự nghiệp của mình, anh nhận ra rằng tài năng thôi là chưa đủ và tìm kiếm sự giúp đỡ để lấy lại vóc dáng. Anh đã quyết tâm vượt qua mọi khó khăn để giành được giải thưởng được thèm muốn nhất trong thế giới bóng đá .

Cầu thủ bóng đá sung mãn Karim Benzema từng là một đứa trẻ dè dặt ở Lyon, yêu bóng đá và mơ ước trở thành tiền đạo xuất sắc nhất thế giới. Anh bắt đầu ở đội bóng Ligue 1, Lyon và đạt được một trong những giấc mơ thời thơ ấu của mình sau khi chuyển đến Real Madrid vào năm 2009.

Benzema đã ghi nhiều dấu ấn trong màu áo Real Madrid. Ảnh: GETTY.

Benzema đã ghi nhiều dấu ấn trong màu áo Real Madrid. Ảnh: GETTY.

Tính đến tháng 10-2022, anh vẫn chơi cho Los Blancos, đạt được nhiều danh hiệu và giải thưởng, với Quả bóng vàng là chiến thắng gần đây nhất.

Mẹ của ngôi sao người Pháp sinh ra và lớn lên ở Lyon, trong khi bố anh, Hafid, đến Pháp từ Algeria. Vào ngày 19-12-1987, đứa con trai thứ ba trong số tám đứa con của họ chào đời ở Lyon. Ngôi nhà của gia đình gần CLB đầu tiên của Benzema, SC Bron Terraillon, nơi các tuyển trạch viên đã phát hiện ra tài năng của anh khi mới 8 tuổi. Sau đó, anh gia nhập Học viện bóng đá Lyon vào năm 2007 và lên chơi ở đội cấp cao.

Mùa giải đầu tiên của Benzema tại Lyon rất ấn tượng, khi anh ghi 43 bàn sau 112 lần ra sân. Mùa giải hay nhất của anh là 2008-2009, khi Benzema giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Ligue 1, giải Vua phá lưới, giải thưởng cho danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất châu Âu, và được lọt vào danh sách rút gọn của France Football cho giải Quả bóng vàng, cuối cùng đã giành được bởi Cristiano Ronaldo.

Tiền đạo người Pháp giành Quả bóng vàng khi đã 34 tuổi. Ảnh: GETTY.

Tiền đạo người Pháp giành Quả bóng vàng khi đã 34 tuổi. Ảnh: GETTY.

Sau đó, Lyon đã đồng ý đổi tiền đạo đang có phong độ cao cho Real Madrid với giá 41 triệu đô la vào tháng 7-2009. Thật trùng hợp, Cristiano Ronaldo cũng gia nhập Los Blancos cùng thời điểm, và Benzema đã sống trong cái bóng của siêu sao Bồ Đào Nha trong gần một thập kỷ cho đến khi CR7 gia nhập Juventus vào năm 2018.

Các danh hiệu khác mà Benzema đã được trao tại Madrid bao gồm: 4 lần vô địch La Liga, 6 lần vô địch UEFA Champions League, Cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Real Madrid, Vua phá lưới,…

Benzema liên tục là thành viên của đội tuyển quốc gia Pháp từ năm 2007, ngoại trừ thời gian treo giò từ năm 2015 đến năm 2020. Anh là một trong những cầu thủ khoác áo đội tuyển quốc gia Pháp nhiều nhất, với 97 lần ra sân và ghi được 37 bàn thắng.

Chân sút trẻ tỏa sáng trong màu áo Lyon trước khi đầu quân cho Real Madrid. Ảnh: GETTY.

Chân sút trẻ tỏa sáng trong màu áo Lyon trước khi đầu quân cho Real Madrid. Ảnh: GETTY.

Trước khi gắn bó sự nghiệp cho Les Bleus của mình, anh đã được Liên đoàn bóng đá Algeria tiếp cận để đại diện cho quê hương của cha mẹ, nhưng anh đã từ chối. Benzema được xếp thứ 5 trong danh sách Vua phá lưới của đội tuyển quốc gia, với chân sút ghi nhiều bàn nhất là Thierry Henry với 51 bàn.

Lần đầu tiên kể từ khi ra đời vào năm 1956, tạp chí France Football của Pháp đã trao giải Quả bóng vàng 2022 cho cầu thủ nam xuất sắc nhất mùa chứ không phải năm dương lịch. Vào tháng 8, cầu thủ người Pháp Benzema có tên đề cử lần thứ 12 trong sự nghiệp đã được công bố là người chiến thắng vào ngày 17-10-2022, giúp anh trở thành người Pháp thứ hai giành được danh hiệu này sau Zinedine Zidane.

Sau mùa giải được cho là hiệu quả nhất của anh ấy tại Madrid với 44 bàn thắng sau 46 trận đấu, tiền đạo này đã đánh bại các ứng cử viên khác của Madrid, bao gồm Antonio Rudiger và Luka Modric, và những người chiến thắng trước đó như Cristiano Ronaldo. Tiền đạo 34 tuổi là người đoạt giải cao tuổi thứ hai sau Stanley Matthews, người đã giành được ở tuổi 41.

Từng bị tù treo do hành vi phạm pháp và bị cấm cửa lên tuyển quốc gia, Benzema đã đứng dậy thật mạnh mẽ. Ảnh: GETTY.

Từng bị tù treo do hành vi phạm pháp và bị cấm cửa lên tuyển quốc gia, Benzema đã đứng dậy thật mạnh mẽ. Ảnh: GETTY.

Có một thời gian, những hành vi sai trái ngoài sân cỏ đã đe dọa sự nghiệp và danh tiếng của Benzema. Những rắc rối pháp lý của anh bắt đầu vào năm 2010 khi kênh truyền hình M6 của Pháp đưa tin rằng Franck Ribery, Sidney Govou, Hatem Ben Arfa và tiền đạo này đang bị điều tra vì dính líu tới vụ gạ gẫm trẻ vị thành niên trong một hộp đêm ở Paris. Anh và Ribery được tuyên bố trắng án vì không có đủ bằng chứng cho thấy họ biết gái mại dâm chưa đủ tuổi thành niên.

Năm 2015, biểu tượng này bị cáo buộc liên quan đến việc tống tiền một người đồng hương người Pháp, Mathieu Valbuena, qua một video không phù hợp được phát trên điện thoại di động. Noel Le Graet, chủ tịch Liên đoàn bóng đá Pháp (FFF), tuyên bố cấm cửa Benzema lên đội tuyển quốc gia vào ngày 10-12-2015. Benzema bị kết tội vào năm 2021, bị phạt một năm tù treo và bị phạt 87.000 USD.

Mặc dù đã mất sự nghiệp quốc tế trong sáu năm, tiền đạo này đã trở lại vào mùa giải 2020-2021, ghi được 10 bàn thắng sau 16 trận đấu. Anh cũng giành được UEFA Nations League Cup và Cầu thủ xuất sắc nhất của UEFA và trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất mọi thời đại thứ năm của Les Bleus.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm