Bị bắt sau 21 năm lẩn trốn

(PLO)-Lợi dụng việc được tại ngoại để điều tra, người phụ nữ bỏ trốn suốt 21 năm mới bị bắt.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19-5, Công an thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh cho biết, đã bắt giữ Trương Thị Thu (58 tuổi, ngụ quận Bình Thuỷ, TP Cần Thơ).

Bị can Thu bị bắt sau 21 năm trốn lệnh truy nã vì trộm cắp tài sản.

Bị can Thu bị bắt sau 21 năm trốn truy nã. Ảnh: VÕ TÙNG

Bị can Thu bị bắt sau 21 năm trốn truy nã. Ảnh: VÕ TÙNG

Cụ thể, năm 2002, bà Thu từ Cần Thơ lên Chợ Phường 3 (TP Tây Ninh) trộm cắp tài sản.

Do đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi nên bà Thu được công an cho tại ngoại.

Lợi dụng sự khoan hồng của pháp luật, bà Thu bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 27-7-2002, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tây Ninh (nay là TP Tây Ninh) ra quyết định truy nã.

Sau gần 21 năm trốn truy nã, ngày 18-5, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Tây Ninh phát hiện bà Thu đang ở tại nhà số 329/24 đường Trần Văn Đang (Khu phố 4, Phường 11, Quận 3, TP.HCM) và tiến hành bắt giữ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm