Bị bắt vì sử dụng giấy phép lái xe giả mang tên cựu thủ tướng Anh

(PLO)- Cảnh sát Hà Lan đã bắt giữ một người đàn ông bị tình nghi lái xe sau khi sử dụng rượu bia và phát hiện người này sử dụng bằng lái giả có tên, hình của cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cảnh sát Hà Lan đã bắt giữ một người đàn ông bị tình nghi lái xe sau khi sử dụng rượu bia. Tuy nhiên, họ đã rất ngạc nhiên khi thấy giấy phép lái xe của người này có tên và ảnh của cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson, theo hãng tin AFP.

Giấy phép lái xe giả mang tên cựu Thủ tướng Anh có thời hạn đến cuối năm 3000. Ảnh: AFP

Giấy phép lái xe giả mang tên cựu Thủ tướng Anh có thời hạn đến cuối năm 3000. Ảnh: AFP

Ông Thijs Damstra - người phát ngôn của cảnh sát Hà Lan - cho biết bằng lái trên bị thu giữ khi các cảnh sát điều tra vụ một chiếc ô tô đâm vào cột điện gần cầu Emma, ở thành phố Groningen tối 30-4. Chiếc xe đã bị bỏ lại tại hiện trường. Tuy nhiên, cảnh sát sau đó tìm thấy tài xế đang đứng trên cầu.

“Người đó không nêu danh tính và từ chối đo nồng độ cồn” - ông Damstra nói. Cảnh sát cho biết người này 35 tuổi, sống tại thị trấn Zuidhorn, phía tây Groningen. Cảnh sát sau đó đã bắt giữ ông và khám xét chiếc xe. Bên trong xe, cảnh sát tìm thấy một bằng lái giả mang tên Boris Johnson.

Bằng lái xe giả của người này ghi được Ukraine cấp, có ảnh của cựu thủ tướng Anh và ngày sinh chính xác ông. Bằng lái trên được cấp vào năm 2019 và có giá trị đến cuối năm 3000.

Trên Instagram, cảnh sát Groningen cho biết: “Thật không may cho người này, chúng tôi đã không bị ông ta lừa”.

Cảnh sát không cung cấp thông tin về việc bằng lái giả được làm ở đâu. Tuy nhiên, trên Twitter, bà Kysia Hekster - cựu phóng viên của đài NOS - cho biết giấy phép lái xe giả có thể dễ dàng mua được ở các cửa hàng du lịch ở Ukraine.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm