Bị bắt vì trộm cắp, công an phát hiện thêm tội tàng trữ vũ khí quân dụng

(PLO)- Nguyễn Văn Rê bị bắt khi đang thực hiện hành vi trộm cắp tài sản, khám xét nơi ở, công an đã thu giữ một khẩu súng, kết quả giám định cho thấy đây là vũ khí quân dụng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-8, kết thúc phiên tòa sơ thẩm, TAND tỉnh Kiên Giang tuyên phạt Nguyễn Văn Rê 2 năm 6 tháng tù về tội mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Theo cáo trạng, năm 2021, trong khoảng thời gian Rê chấp hành án tại Trại giam kênh 7 (Bộ Công an) về tội trộm cắp tài sản, thì có quen biết với một bạn tù tên Hiền. Sau khi chấp hành án xong bản án, Rê có gặp lại Hiền và một người bạn của Hiền tên Tú.

Bị cáo Nguyễn Văn Rê bị tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù tội mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Ảnh: VĂN VŨ

Bị cáo Nguyễn Văn Rê bị tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù tội mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Ảnh: VĂN VŨ

Đến đầu tháng 8-2022, Tú đến nhà trọ của Rê (ở huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) chơi. Tại đây, Tú cho biết có ý định bán một khẩu súng với giá 1,5 triệu đồng. Nghe vậy, Rê đồng ý mua và mang cất giấu trên tủ quần áo trong phòng trọ.

Ngày 5-8-2022, Rê thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của người dân ở xã Thuận Hòa, huyện An Minh thì bị công an bắt.

Tiến hành khám xét nơi ở của Rê, Cơ quan CSĐT Công an huyện An Minh đã thu giữ một khẩu súng, kết quả giám định cho thấy đây là vũ khí quân dụng.

Đối với hành vi trộm cắp tài sản mà Rê thực hiện vào ngày 5-8-2022, Rê đã bị TAND huyện An Minh tuyên phạt 2 năm 9 tháng tù hồi tháng 7-2023 (Rê đang kháng cáo).

Theo hồ sơ, Rê có năm tiền án về tội trộm cắp tài sản, đã xóa án tích bốn tiền án.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm