Bị bỏ rơi, sao Chelsea phản ứng HLV Pochettino

(PLO)- Chelsea không muốn giữ chân Thiago Silva khi hợp đồng của anh kết thúc vào cuối mùa giải này, do những bất đồng với HLV Pochettino khiến anh phản ứng từ chối băng đội trưởng, trong bối cảnh ông thầy người Argentina cần làm mới hàng phòng ngự The Blues.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo thông tin của David Ornstein từ ấn phẩm The Athletic, trung vệ Silva có khả năng không được đề nghị gia hạn hợp đồng khi thỏa thuận hiện tại của anh với Chelseakết thúc vào tháng 6-2024.

Điều này có nghĩa là mùa giải này có thể là mùa giải cuối cùng mà hậu vệ người Brazil gắn bó với đội chủ sân Stamford Bridge. Silva, 39 tuổi, đã gia nhập Chelsea dưới dạng cầu thủ tự do vào tháng 8-2020 sau khi rời khỏi đội bóng lớn Ligue 1 Paris Saint-Germain. Anh đã trở thành tài sản quý giá cho The Blues, với 132 lần ra sân trong các giải đấu.

Hậu vệ kỳ cựu này đã giành được UEFA Champions League, FIFA Club World Cup và UEFA Super Cup trong 3 năm anh chơi cho đội bóng phía Tây London. Anh đã chứng tỏ năng lực phòng ngự vững chắc. Tuy nhiên, phong độ của Thiago Silva trong mùa giải này đã thất thường và anh đã chơi không tốt trong trận thua 1-4 của đội nhà trước Newcastle United vào tháng trước.

bi-bo-roi-sao-chelsea-phan-ung-hlv-pochettino (1).jpg
Thiago Silva có phong độ gần đây không tốt. Ảnh: GETTY.

Và có vẻ như HLV Mauricio Pochettino đang muốn làm mới hàng phòng ngự với những cầu thủ trẻ và không cần sự hiện diện của lão tướng Silva. Có dấu hiệu cho thấy đây là mùa giải cuối cùng của Silva tại Stamford Bridge khi anh không được ông Pochettino bổ nhiệm làm đội trưởng vào mùa hè.

Cũng có tin đồn rằng cầu thủ quốc tế người Brazil đã hai lần từ chối cơ hội đeo băng đội trưởng trong mùa giải này, khi thủ quân Reece James bị chấn thương. Nó nói thay cho sự phản ứng của Silva đối với ông thầy Pochettino và sẵn sàng chấp nhận cái giá phải trả của mình.

Chelsea đã có khởi đầu thảm hại cho mùa giải, và tình hình càng trở nên tồi tệ hơn vào Chủ nhật tuần trước (ngày 10-12). Đội bóng của HLV Pochettino đã phải nhận thất bại 0-2 trên sân của Everton, làm sâu thêm cơ hội giành vé tham dự các giải đấu châu Âu. Thiago Silva đã thừa nhận chuỗi kết quả kém cỏi mà đội nhà phải trải qua, với bảy trận thua trong 16 trận.

bi-bo-roi-sao-chelsea-phan-ung-hlv-pochettino (2).jpg
Trung vệ người Brazil bị tước băng đội trưởng và đang có cảm giác bị bỏ rơi. Ảnh: GETTY.

Anh đã gửi thông điệp đến người hâm mộ trên tài khoản cá nhân của mình, hứa hẹn sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn này: "Chúng tôi biết rằng kết quả gần đây không tốt, và chúng tôi là những người thất vọng nhất. Không có lý do biện minh, chúng tôi chỉ cần tiếp tục làm việc để thấy lại Chelsea mà tất cả mọi người mong đợi. Đã đến lúc phải đoàn kết và vượt qua tình hình này cùng nhau. Hẹn gặp các bạn vào cuối tuần này!".

Đội bóng Tây London đang xếp thứ 12 trên bảng xếp hạng Premier League, với chỉ 19 điểm sau 16 trận đầu tiên. Họ sẽ đối đầu với Sheffield United vào đêm 16-12 tại Stamford Bridge và hy vọng sẽ trở lại con đường chiến thắng.

The Blue sẽ gặp một đội bóng đứng cuối bảng xếp hạng Premier League với chỉ hai chiến thắng trong 16 trận và nhiều khả năng bỏ túi 3 điểm. Tuy nhiên, chủ nhà có thể gặp chút khó khăn, sau khi Sheffield United gần đây đã bổ nhiệm HLV Chris Wilder ngồi chiếc ghế nóng và ông sẽ tìm cách đưa họ lên cao trên bảng xếp hạng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm