Bị cấm nhưng Real vẫn đang săn sao trẻ của Boca

Đối tượng mà Real nhắm tới là Rodrigo Betancur, 18 tuổi, cầu thủ người Uruguay đang đá cho Boca Juniors của Argentina.

Nếu thương vụ này thành công thì Betancur giống tiền vệ Gago của Argentina trước đây, từ Boca gia nhập đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha khi chưa tròn 20 tuổi.

Dù mới 18 tuổi nhưng hiện nay Betancur được đánh giá là tiền vệ nhạc trưởng tài hoa. Anh chỉ mới xuất hiện trong màu áo đội bóng lớn của Argentina 20 lần nhưng mức giá chuyển nhượng đã lên đến 10,5 triệu euro. Nếu Betancur ra đi với mức giá này thì anh sẽ trở thành cầu thủ có giá chuyển nhượng cao thứ sáu trong lịch sử của Boca. Cha của ngôi sao trẻ nói: “Betancur đang dồn mọi tập trung vào việc chuẩn bị đầu mùa cùng Boca, tôi không muốn con trai tôi đốt cháy giai đoạn quá nhanh”.

Rodrigo Betancur (phải) là nhạc trưởng tài hoa của Boca.

Real cùng Atletico bị FIFA giáng đòn cấm chuyển nhượng từ nay đến tháng 7-2017 do đã vi phạm vấn đề chuyển nhượng những cầu thủ dưới 18 tuổi. Hiện nay Real đang chuẩn bị các vấn đề pháp lý để kiện lại FIFA. Trước đây Gago từng từ Boca sang Real với giá chuyển nhượng kỷ lục 20 triệu euro (kỷ lục này đến nay chưa bị đánh đổ). Sau bảy năm chơi bóng tại châu Âu, năm 2013 Gago trở lại đội bóng cũ.

Sau Gago, Boca từng “bán” cho các CLB nước ngoài những cầu thủ có hợp đồng đắt giá như Ever Banega cho Valencia, Samuel Walter cho AS Roma, Carlos Tevez cho Corinthians, Juan Requelm cho Barcelona giá trên dưới 10 triệu euro mỗi cầu thủ. Khi sang châu Âu, các cầu thủ Nam Mỹ có điều kiện “retute” lại để có thể trở thành những hợp đồng… béo bở hơn.

Real đang một mặt chuẩn bị kiện FIFA với lòng tin chiến thắng mạnh mẽ, một mặt tiếp tục săn lùng tài năng trẻ về cho đội của mình.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm