Bị chém xối xả khi vừa ra khỏi quán karaoke

Ngày 21/12, Công an quận Tây Hồ đã khởi tố, tạm giam Lê Thanh Tùng (23 tuổi, tỉnh Hưng Yên), Trịnh Xuân Khánh (17 tuổi, quận Ba Đình), Nguyễn Huy Hoàng (17 tuổi, quận Ba Đình), Nguyễn Hồng Chương (17 tuổi, quận Tây Hồ) và Nguyễn Đức Huy (17 tuổi, quận Tây Hồ) để điều tra về hành vi giết người, gây rối trật tự công cộng.

Theo điều tra, khoảng 0h15 ngày 4/12, anh Trịnh Ngọc Tùng (22 tuổi, ở Hải Dương) dự sinh nhật người bạn tại một quán karaoke trên đường An Dương, quận Tây Hồ. Đến 2h10 rạng sáng cùng ngày, anh Ngọc Tùng ra về.

Vừa xuống tầng 1, anh Ngọc Tùng bị khoảng 10 thanh niên đeo khẩu trang, cầm dao tông, đao, dao chọc tiết lợn xông đến chém tới tấp. Khi nạn nhân gục xuống trong vũng máu, nhóm thanh niên mới bỏ đi. Anh Tùng được đưa đi cấp cứu may mắn thoát chết.

Vào cuộc điều tra, các trinh sát xác định Lê Thanh Tùng là hung thủ chính của vụ án. Đến ngày 16/12, được gia đình và công an động viên, thuyết phục Tùng, Khánh, Chương, Hoàng đến cơ quan chức năng đầu thú. Hai ngày sau, Huy bị bắt.

Nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ.

Theo Hoàng Việt (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm