Bị cướp xe và ma tuý, bèn đi... báo công an

(PLO) Hai anh em của Trang Phúc Hậu, Trang Phúc Thái cùng bạn đã ba lần chiếm đoạt được ma tuý của người bán. Sau đó, bị bắt vì người bán đến công an tố giác mất xe và ma tuý.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-9, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Đỗ Phạm Thiên Lâm (sinh năm 1997) 16 năm tù và Nguyễn Thái Thành Tâm (sinh năm 1998) bảy năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Bị cáo Trang Phúc Hậu (sinh năm 1989), Phan Văn Toàn (sinh năm 1983) cùng mức án 10 năm tù và Trang Phúc Thái (em ruột Hậu, sinh năm 1997) tám năm tù về các tội chiếm đoạt chất ma tuý, cướp tài sản.

Các bị cáo tại phiên xử. Ảnh: H.YẾN

Các bị cáo tại phiên xử. Ảnh: H.YẾN

Hồ sơ thể hiện 15 giờ ngày 19-7-2021, bị cáo Tâm đến Công an xã Hưng Long, huyện Bình Chánh tố giác bị ba đối tượng cướp tài sản là ma túy và xe máy. Qua truy xét, Công an huyện Bình Chánh bắt giữ Thái tại xã Bình Hưng và thu giữ trên trần nhà trong phòng ngủ của Thái nhiều gói ma tuý.

Trong đó, gói ma túy có khối lượng 4,4989 g loại Methamphetamine được Thái khai vừa chiếm đoạt của Tâm. Còn hai gói ma tuý 15,6565 g Methamphetamine do Thái cùng Hậu và Toàn chiếm đoạt hai lần trước của hai người khác.

Quá trình điều tra, Thái khai sử dụng ma túy từ năm 2020. Đầu tháng 7-2021, không có tiền mua sử dụng nên nảy sinh ý định chiếm đoạt ma túy của người khác. Để thực hiện, Thái rủ anh ruột là Hậu và Hậu rủ bạn là Toàn cùng tham gia. Cả ba cùng bàn bạc, thỏa thuận để Thái tìm người bán rồi đặt mua sau đó hẹn người bán đến khu vực chợ Thuận Đạt thuộc xã Hưng Long để giao dịch.

Tại đây, Thái trực tiếp gặp người bán. Sau đến Hậu và Toàn xuất hiện đóng giả làm công an hù dọa người bán ma tuý để Thái cầm “hàng” bỏ chạy. Lần đầu thông qua mạng xã hội Facebook, Thái đặt mua của nam thanh niên (không rõ lai lịch) khoảng 2,5gam ma tuý đá với giá 1,15 triệu đồng. Khi giao dịch, nam thanh niên chở theo một phụ nữ đến gặp Thái để bán ma túy. Khi người này vừa lấy gói ma tuý ra thì Hậu và Toàn xuất hiện hù dọa, Thái bỏ chạy để Hậu và Toàn chiếm đoạt gói ma tuý này rồi chia nhau sử dụng.

Thái sử dụng thấy ma túy kém chất lượng nên không sử dụng nữa mà cất giấu trên trần nhà. Lần bị bắt là Thái đặt mua của Lâm 01 hộp khoảng 10g ma tuý đá với giá 6 triệu. Lâm đưa Tâm giao nhưng không biết đường đi nên Thái chạy đến gặp gần trường tiểu học Qui Đức. Sau khi thỏa thuận việc mua bán ma túy, Tâm vứt chiếc vớ chứa gói ma túy đá (do Thái đặt mua) xuống đất, Thái chạy đến nhặt lấy bỏ vào túi quần và điều khiển xe máy chạy trước. Tâm chạy xe máy theo sau đến khu vực chợ Thuận Đạt, chỗ Hậu và Toàn chờ sẵn chặn lại.

Trong lúc giằng co, Tâm ngã xuống kênh, Hậu kêu Toàn lấy xe của Tâm nên Toàn đã lấy xe của Tâm bỏ chạy. Sau đó, Thái quay lại gặp Hậu và Toàn cùng nhau kiểm tra bên trong xe máy của Tâm có ma túy hay không (Thái giấu không nói cho Hậu và Toàn biết việc Thái đã nhận ma túy của Tâm mà không muốn chia).

Kiểm tra xe máy xong, Thái đi về nhà lấy gói ma túy vừa chiếm đoạt được của Tâm ra sử dụng thử. Còn Lâm, Tâm cũng sử dụng ma túy đá từ tháng 5-2021, hai tháng sau Lâm bắt đầu mua đi bán lại kiếm lời và kêu Tâm phụ giúp.

Ngày 19-7-2021, Tâm nhận gói ma túy tại Căn hộ Chung cư Sunrise City (Quận 7) đem đi bán, đến trưa thì gọi điện thoại báo cho Lâm biết việc mình bị cướp ma túy và xe máy. Sau đó, Lâm bị Công an huyện Bình Chánh bắt, khám xét thu giữ số ma túy còn lại chưa bán xong.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm