Bị đâm chết vì chê bạn nhậu yếu

(PLO)- Xác minh ban đầu, vụ án mạng tại TP Thủ Đức, TP.HCM vào rạng sáng cùng ngày xuất phát từ việc hung thủ bị chê là nhậu yếu.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 8-11, Công an TP Thủ Đức, TP.HCM và Công an phường Hiệp Bình Chánh vẫn đang củng cố hồ sơ, xử lý vụ án mạng xảy ra trên địa bàn vào rạng sáng cùng ngày.

ban-nhau.jpg
Công an khám nghiệm hiện trường vụ việc. Ảnh: TS

Theo xác minh ban đầu, đêm 7-11, anh LHS (33 tuổi) và Nguyễn Đức Cảnh (40 tuổi, đồng hương quê Hải Phòng) nhậu với nhau tại một bãi xe trên địa bàn phường Hiệp Bình Chánh.

Trong lúc nhậu, S uống được 12 lon bia, Cảnh mới chỉ uống 5 lon bia nên S nói Cảnh nhậu yếu. Từ đó hai bên xảy ra mâu thuẫn và cãi cọ nhau.

Đến rạng sáng 8-11, người dân trong hẻm 7 đường 40 đang ngủ thì nghe tiếng S la hét tại khu trọ của Cảnh. Khi người dân mở cửa ra xem thì phát hiện S đã tử vong với nhiều vết thương ở bụng do vật nhọn gây ra.

an mang thu duc.jpg
Hiện trường vụ việc. Ảnh: TS

Vụ việc sau đó được Công an phường Hiệp Bình Chánh phối hợp cùng Công an TP Thủ Đức khám nghiệm hiện trường, truy xét và Cảnh nhanh chóng bị bắt giữ.

Công an cũng thu giữ một số vật dụng liên quan để phục vụ điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm