Bị đánh chết vì đưa thiếu nữ ra vườn chuối

Công an huyện Gia Lộc đã thông tin vụ việc người dân thôn Chằm, xã Phương Hưng (huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) phát hiện ông Mai Văn Chương (SN 1964), nằm chết cạnh mương nước vào sáng 6-5. Người gây ra vụ án mạng là Đinh Quang Tặng (SN 1980, trú tại thôn Bùi Thượng, xã Lê Lợi, huyện Gia Lộc) đã đến công an đầu thú. 

Hiện trường vụ án

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 8 giờ ngày 6-5, Đinh Quang Tặng đi đến vườn chuối cạnh xưởng sản xuất hương thì phát hiện ông Mai Văn Chương và cháu PTP (sinh ngày 13-3-1998) đang quan hệ tình dục. Tặng nghĩ ông Chương hiếp dâm cháu P. nên dùng chân, tay đấm đá vào vùng mặt, vùng bụng ông Chương. Do bị đa chấn thương nên ông Chương chết tại chỗ.

Ngay sau khi đánh ông Chương, Tặng đã chở cháu P. đến Công an huyện Gia Lộc để tự thú và khai báo hành vi phạm tội của mình. 

Được biết ông Chương và cháu P. cùng làm công nhân tại xưởng sản xuất hương. Cháu P. thần kinh không bình thường. Hiện Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) đang củng cố chứng cứ, tài liệu để xử lý theo quy định của pháp luật.

Như Pháp Luật TP. HCM đưa tin, vào khoảng 9 giờ 45 sáng 6-5, tại thôn Chằm, lực lượng chức năng và người dân địa phương đã phát hiện thi thể ông Mai Văn Chương bên mương nước cạnh công ty sản xuất hương. Thi thể ông Chương được phát hiện trong tình trạng chấn thương, quần dài bị kéo xuống đầu gối. Tại hiện trường vụ việc, cách vị trí thi thể anh Chương hơn chục mét có vết máu.

Ngay sau đó, lực lượng Công an huyện Gia Lộc, Phòng PC45 Công an tỉnh Hải Dương cùng các cơ quan chức năng liên quan đã có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ vụ án mạng. Trong sáng 6-5, Đinh Quang Tặng đã đến cơ quan Công an huyện Gia Lộc tự thú về hành vi giết người. 

Vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm