Bị giết vì rủ người khác đánh nhau với mình

Ngày 14-1, TAND TP.HCM xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quốc Vũ tù chung thân về tội giết người.

Theo hồ sơ, Vũ và anh T. có mâu thuẫn trước đó nên ngày 11.10.2013, cả hai gây gổ đánh nhau. Dù cuộc ẩu đã được can ngăn, ai về nhà đó nhưng ba ngày sau, T. gọi điện rủ Vũ mang hung khí ra chợ đánh nhau với mình.

Đáp lại, Vũ cầm một con dao Thái Lan đến nhà T. để gây gổ. Tại đây, dù vợ can ngăn nhưng T. vẫn vào nhà dùng bát sứ đánh vào người Vũ gây thương tích. Không vừa, Vũ dùng dao mang theo đâm nhiều nhát khiến T. tử vong.

Bị cáo Vũ đang nghe tòa tuyên án. Ảnh: Ng Thân 

Gây án xong Vũ bỏ trốn. Cho đến ngày 22-12-2013, Vũ và đồng bọn bị bắt về tội trộm cắp tài sản thì mới khai nhận sự việc.

Theo tòa, trong vụ án này, dù nạn nhân là người có lỗi khi đã gây sự trước và phía gia đình nạn nhân cũng có đơn bãi nại cho Vũ nhưng do, trước đây bị cáo từng bị tuyên phạt tù về tội buôn bán trái phép chất ma túy mà không lấy đó làm bài học lại tiếp tục liên tiếp gây án. Đối với trường hợp của bị cáo là tội chồng tội nên phải xử nghiêm để răn đe, vì thế tòa đã tuyên án như trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm