Bí mật King’s Cup 2022 khi VN từ chối

(PLO)- Thái Lan vừa tiết lộ kế hoạch tổ chức King's Cup 2022...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Năm nay khi “khách VIP” tuyển VN từ chối King’s Cup 2022 thì có nhiều điều khiến LĐBĐ Thái Lan phải tính toán kỹ và “phá lệ” một số hạng mục.

Giải bóng đá truyền thống hàng năm tôn vinh Hoàng gia Thái Lan, đứng đầu là Vua Thái không phải cân-đong-đếm nhiều hay bàn ra, bàn vô nhiều vì như thế là... phạm úy.

King's Cup 2019, trận Thái Lan - VN cực... nóng. Ảnh: CTP

King's Cup 2019, trận Thái Lan - VN cực... nóng. Ảnh: CTP

Có ba địa phương đang chạy đua đăng cai King’s Cup 2022 là Ching Rai, Chiang Mai và Songkhla. Cuối cùng LĐBĐ Thái Lan (FAT) chọn Chaing Mai. Cũng cần nói thêm Chiang Mai từng là nơi diễn ra SEA Games 1995, TP trên cao nguyên này có khí hậu hơi giống với Đà Lạt.

King’s Cup 2022 diễn ra từ 23 đến 25-9, đúng vào những ngày FIFA Day. Bốn đội bắt cặp đá, hai đội thắng tranh ngôi vô địch, hai đội thua tranh hạng ba.

Anh Đức ghi bàn thắng cuối trận, giúp VN vào chơi chung kết gặp Curacao. Ảnh: CTP

Anh Đức ghi bàn thắng cuối trận, giúp VN vào chơi chung kết gặp Curacao. Ảnh: CTP

Về nguyên tắc truyền thống của King’s Cup thì FAT phải luôn mời ba vị khách nước ngoài phải có thứ hạng nằm trong Tốp 100 của FIFA. Tuy nhiên, năm nay lịch đấu dày đặc từ nay đến cuối năm do nhiều đội lên kế hoạch đá World Cup 2022 vào cuối năm.

King’s Cup 2022, FAT “phá lệ” bằng việc khả năng cao là giải đấu của các nước Đông Nam Á. Vì sao? Vì các đội không dự VCK World Cup 2022 lẫn dự đều đã có lịch thi đấu giao hữu, hoặc những đội bận đi làm “quân xanh” cho các đội dự World Cup mà lịch đã kín.

Tuy nhiên khu vực Đông Nam Á chỉ có mỗi tuyển VN đáp ứng tiêu chí của King’s Cup vì tuyển VN nằm trong tốp 100 FIFA, cụ thể là vị trí 97.

Trong khi đó các quốc gia như Malaysia, Singapore, Philippines, Myanmar, Indonesia và cả Thái Lan đều nằm ngoài tốp 100.

Khó quá thì thay đổi, chẳng có vấn đề gì cả...và King’s Cup 2022, Thái Lan phá lệ để mời các nước Đông Nam Á, trong khi VN đã từ chối.

King’s Cup gần nhất mà tuyển VN tham dự là năm 2019 tại Buriram. Giải đó VN thắng Thái Lan 1-0, bàn thắng duy nhất trận do công Anh Đức ghi cuối trận, VN vào chung kết gặp Curacao và thua luân lưu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm