Bí thư Đà Nẵng thúc tiến độ cảng Liên Chiểu

(PLO)- Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng dự lễ ra quân thi công dự án cảng Liên Chiểu và thăm Tập đoàn SunGroup.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 30-1, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng dự lễ ra quân thi công đầu năm tại dự án Bến cảng Liên Chiểu.

Dự án Bến cảng Liên Chiểu – Phần cơ sở hạ tầng dùng chung có tổng mức đầu tư hơn 3.400 tỉ đồng và vừa được khởi công ngày 14-12-2022.

Bí thư Đà Nẵng cùng lãnh đạo TP nghe thuyết minh tiến độ dự án cảng Liên Chiểu. Ảnh: TẤN VIỆT

Bí thư Đà Nẵng cùng lãnh đạo TP nghe thuyết minh tiến độ dự án cảng Liên Chiểu. Ảnh: TẤN VIỆT

Tại lễ ra quân, ông Lê Thành Hưng, Giám đốc Ban quản lý (BQL) các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng cam kết sẽ chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh thi công, đảm bảo an toàn, chất lượng, vệ sinh môi trường.

Theo ông Hưng, dự án quyết tâm hoàn thành ít nhất đạt 25% giá trị xây lắp của hợp đồng, tương ứng giá trị 658 tỉ đồng trong năm 2023.

Trong đó, hạng mục đê chắn sóng hoàn thành khoảng 70% khối lượng thay móng đê và 20% thi công đê. Hoàn thành nạo vét móng đê và thi công bãi chứa bùn. Hoàn thành khoảng 80% hạng mục đường giao thông và giải ngân 100% vốn bố trí cho dự án trong năm 2023.

Ông Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, cảng Liên Chiểu là dự án quan trọng nhất của Đà Nẵng.

Bí thư Đà Nẵng ghi nhận, biểu dương những nỗ lực mà BQL đã đạt được kể từ ngày khởi công đến nay về trình tự thủ tục liên quan. Đồng thời, ông Quảng yêu cầu các cấp, ngành tiếp tục có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả dự án theo đúng kế hoạch đề ra.

“Ngay từ khi dự án khởi công đã tạo ra động lực, sức hút lớn cho TP, kéo theo hàng loạt hoạt động liên quan. Giải ngân vốn đầu tư công cũng thúc đẩy sự phát triển của TP”, ông Quảng cho hay.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng thăm Tập đoàn SunGroup. Ảnh: TẤN VIỆT

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng thăm Tập đoàn SunGroup. Ảnh: TẤN VIỆT

Cùng ngày, ông Nguyễn Văn Quảng đến thăm Công ty cổ phần Tập đoàn Mặt Trời (SunGroup).

Tại đây, Bí thư Đà Nẵng đánh giá cao những giá trị xã hội, những đóng góp mà SunGroup mang lại cho sự phát triển kinh tế đất nước nói chung và ngành du lịch nói riêng.

Theo ông Quảng, kết quả tăng trưởng vượt bậc về lượng khách du lịch trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua cho thấy nỗ lực rất lớn của SunGroup trong việc phục hồi mạnh mẽ các địa điểm du lịch trên toàn quốc.

Cụ thể là SunGroup đã làm ra những sản phẩm du lịch độc đáo, chiến lược đúng hướng với việc khai thác thế mạnh từ thiên nhiên.

Ông Quảng đề nghị SunGroup tiếp tục đẩy mạnh truyền thông quảng bá du lịch, nhất là các khu điểm do tập đoàn này đầu tư tại Đà Nẵng. Lãnh đạo TP sẵn sàng tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc mà SunGroup gặp phải trong thủ tục pháp lý đầu tư, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm