Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long chỉ đạo dừng chi 750 triệu mua iPad cho đại biểu HĐND

Liên quan đến việc chi 750 triệu đồng mua IPad, chiều 3-8, trao đổi với PLO, ông Bùi Văn Nghiêm - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long cho biết đã chỉ đạo dừng việc mua sắm này.

Trước đó, ngày 2-8, UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành quyết định về việc phê duyệt chủ trương mua sắm 50 máy iPad giá 15 triệu đồng/máy để trang bị cho đại biểu HĐND tỉnh Khóa X nhiệm kỳ 2021 - 2026.

“Qua nắm lại thông tin thì kế hoạch mua sắm này đã có từ năm 2020 nhưng trong tình hình như hiện nay thì tôi đã chỉ đạo dừng tất cả việc mua sắm chưa cần thiết” - Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long thông tin.

Đối với chủ trương vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia đóng góp vào Quỹ hỗ trợ người dân Vĩnh Long ở TP.HCM và các tỉnh bị ảnh hưởng do dịch COVID-19, ông Nghiêm cho biết tỉnh đang cho triển khai.

Cụ thể, đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có hệ số lương từ 4.0 trở lên ủng hộ 10 ngày lương. Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có hệ số lương dưới 4.0 ủng hộ 05 ngày lương. Còn cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Y tế, Công an, Quân sự và Thanh tra giao thông trực tiếp tham gia phòng, chống dịch COVID-19 ủng hộ ít nhất 02 ngày lương.

Riêng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang gặp khó khăn, giao thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp xem xét mức đóng góp cụ thể từng trường hợp.

Ông Nghiêm cho biết việc tỉnh đưa ra mức vận động cụ thể như vậy là không phù hợp nhưng thời điểm này là trong đại dịch, rất khó khăn.

“Tình hình hiện nay đang rất khó khăn, doanh nghiệp họ cũng đã hụt hơi. Là cán bộ, đảng viên thì trước hết phải gương mẫu có trách nhiệm chia sẻ, hỗ trợ người khó khăn; nếu không có khả năng ủng hộ một đợt thì có thể chia thành hai hoặc nhiều tháng, trường hợp khó khăn thì được xem xét miễn.

Bên cạnh đó tỉnh cũng chỉ đạo các đơn vị rà soát lại xem cán bộ nhân viên nào đang gặp khó khăn thì ngành chức năng hỗ trợ, chứ không phải lấy tiền của cán bộ, công chức mà không xem xét đến khó khăn của cán bộ công chức” - Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long nói.         

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm