Biết gì về ‘người môi giới’ hòa bình mà Trung Quốc sắp cử đến Ukraine

(PLO)- Chủ tịch Trung Quốc  Tập Cận Bình cho biết Bắc Kinh sẽ cử ông Lý Huy làm đặc phái viên trao đổi về giải pháp chính trị cho xung đột Nga-Ukraine. Dưới đây là những điều cần biết về nhà ngoại giao này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau cuộc điện đàm giữa Chủ tịch Trung Quốc (TQ) Tập Cận Bình và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 26-4, ông Tập cho biết Bắc Kinh sẽ cử ông Lý Huy làm đặc phái viên tới Ukraine và “các quốc gia khác” để trao đổi về giải pháp chính trị cho xung đột Nga-Ukraine.

Theo giới phân tích, việc cử ông Lý sang Kiev thể hiện mong muốn của Bắc Kinh trong việc làm trung gian hòa giải cho cuộc xung đột đang gây tác động lớn đến chính trị, kinh tế và chuỗi cung ứng toàn cầu.

Một số chuyên gia lo ngại nhiệm vụ của ông Lý có thể là “sứ mệnh bất khả thi” vì cả Moscow và Kiev đều không sẵn sàng lùi bước.

Dưới đây là thông tin về nhân vật đặc biệt này, theo tờ South China Morning Post.

Ông Lý Huy chụp ảnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin khi ông còn là đại sứ Trung Quốc tại Nga. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Ông Lý Huy chụp ảnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin khi ông còn là đại sứ Trung Quốc tại Nga. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Ông Lý Huy là một nhà ngoại giao kỳ cựu của TQ và là một người thành thạo tiếng Nga.

Trong quá khứ, nhà ngoại giao này từng gia nhập Vụ Liên Xô và Đông Âu của Bộ Ngoại giao TQ vào năm 1975 - thời điểm quan hệ giữa Bắc Kinh và Moscow đang cận kề chiến tranh. Ông Lý đã dành toàn bộ sự nghiệp của mình để giải quyết những rạn nứt này.

Năm 2008, ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Ngoại giao TQ và được cử đến Moscow làm đại sứ một năm sau đó. Ông trở thành đại sứ tại vị lâu nhất ở Nga trong suốt 10 năm nhiệm kỳ.

Trong khoảng thời gian ông Lý công tác tại Moscow, Chủ tịch Tập đã thực hiện 9 chuyến công du chính thức tới Nga, thương mại Nga-Trung tăng gần gấp 3 lần (từ 38,8 tỉ USD năm 2009 lên 107 tỉ USD vào năm 2018).

Nhiều tháng trước khi ông Lý kết thúc nhiệm vụ tại Nga, Tổng thống Vladimir Putin đã trao tặng ông huân chương hữu nghị vì vai trò của ông trong việc cải thiện quan hệ giữa hai nước.

Đến năm 2019, ông được thăng chức đặc phái viên của TQ về các vấn đề Á-Âu.

Với kinh nghiệm hàng chục năm làm ngoại giao về Nga, ông Lý có những lợi thế độc nhất khi nhận nhiệm vụ môi giới hòa bình cho cuộc xung đột.

Đầu tiên, nhà ngoại giao này đã xây dựng nhiều mối quan hệ trong khoảng thời gian làm việc tại Moscow, điều này cho phép ông dễ dàng trao đổi quan điểm với các quan chức ở Nga, Ukraine và cả các nước châu Âu khác.

Thứ hai, nhờ vào cấp bậc cao hơn nhiều so với vị trí đại sứ TQ tại các nước, lời nói và những thông điệp mà ông Lý đưa ra sẽ có trọng lượng hơn.

Tuy nhiên, một số người lo ngại rằng ông Lý sẽ thiên vị cho Moscow, số khác cho rằng việc giỏi tiếng Nga và có kinh nghiệm làm việc tại Nga không đồng nghĩa với việc ông Lý sẽ “thân Nga”.

Giới quan sát hy vọng ông Lý có thể “làm nên chuyện” trước nhiệm vụ khó khăn này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm