Bình Định: Cháy tàu cá ở khu neo đậu cảng Tam Quan

(PLO)- Nhờ phát hiện kịp thời, lực lượng chức năng khống chế được ngọn lửa trên tàu cá, không cho lan ra các tàu xung quanh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 21-3, ông Nguyễn Minh Khải, Giám đốc Ban quản lý cảng cá và dịch vụ đô thị Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, cho biết lực lượng chức năng đã kịp thời dập tắt đám cháy trên tàu cá trong khu neo đậu.

tàu cá
Tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi bị cháy khi đang neo đậu. Ảnh: MK

Theo đó, vào 7 giờ ngày 21-3, Trạm kiểm soát biên phòng Tam Quan, phát hiện ngọn lửa bốc lên từ tàu cá QNg-98047-TS của ông Hồ Quang Sơn (ngụ thôn Vĩnh Tuy, xã Phổ Châu, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) đang neo đậu tại khu phố Trường Xuân Đông, phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn.

Tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi neo đậu ở cửa biển Tam Quan, Bình Định bị cháy.

Đồn Biên phòng Tam Quan Nam đã điều động một ca nô cùng 10 cán bộ, chiến sĩ cùng với người dân và đội phòng cháy chữa cháy; Ban quản lý Cảng cá và dịch vụ đô thị Hoài Nhơn điều thêm một tàu chuyên chữa cháy cơ động tiếp cận vị trí tàu cá để khống chế ngọn lửa, tách tàu này ra khỏi các tàu cá xung quanh và bơm nước chữa cháy.

Qua hơn 30 phút, lực lượng chức năng đã dập tắt được ngọn lửa. Qua kiểm tra, tàu cá bị cháy phần ca bin, chưa thống kê được thiệt hại.

Hiện lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm