Bình Dương: Dùng dao đâm hàng xóm vì ‘gọi không trả lời’

(PLO)- Nhật rủ người ở cùng nhà trọ tại xã An Tây (thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) đi đánh bài nhưng người này không trả lời nên đã dùng dao đâm tấn công.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26-10, phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bình Dương) đang tạm giữ Nguyễn Duy Nhật (sinh năm 1999, quê ở Vĩnh Long) để điều tra về hành vi giết người.

Video: Bình Dương: Dùng dao đâm hàng xóm vì ‘gọi không trả lời’

Nhật là nghi phạm trong vụ đâm người ở chung dãy trọ trọng thương và đã bỏ trốn 6 tháng, nhờ sự vận động của lực lượng công an và gia đình Nhật đã đến công an tỉnh Bình Dương đầu thú.

Án mạng xảy ra tại Bình Dương vì hàng xóm gọi không trả lời
Nhật ra đầu thú sau 6 tháng bỏ trốn. Ảnh: LA

Theo thông tin từ công an tỉnh Bình Dương, ngày 22-4 sau khi đi nhậu, Nhật về phòng trọ tại xã An Tây (thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương). Tại dãy phòng trọ, Nhật thấy anh N ở cùng dãy trọ đang ngồi xem điện thoại nên Nhật lên tiếng rủ anh N đi chơi đánh bài.

Tuy nhiên, anh N không trả lời. Nghĩ rằng anh N khinh thường mình nên Nhật bực tức, hậm hực trong lòng và đã lấy dao tấn công anh N.

Cha của anh N và những người dân ở gần đó đã chạy đến can ngăn. Nhưng do có hơi men trong người Nhật vẫn lao vào tấn công anh N. Trong lúc hỗn loạn, Nhật dùng dao đâm anh N và cha người này bị thương nặng.

Sau khi gây án, Nhật đã nhanh chóng bỏ trốn. Còn hai nạn nhân được chuyển đến bệnh viện cấp cứu và may mắn qua cơn nguy kịch.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm