Hình sự Bình Dương phá nhiều án lớn, tấn công tội phạm dịp tết

(PLO)- Các vụ án, đường dây tội phạm được lực lượng Cảnh sát hình sự Bình Dương triệt phá nhanh.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong thời gian qua với nỗ lực của lực lượng Cảnh sát hình sự (CSHS) nói riêng và toàn lực lượng Công an tỉnh Bình Dương nói chung đã giúp tình hình an ninh trật tự (ANTT) được giữ vững.

Đáng chú ý, nhiều đường dây mua bán ma túy, mua bán người, mua bán vũ khí quân dụng… bị triệt phá.

Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương thưởng nóng cho Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị phối hợp trong các chuyên án lớn.

Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương thưởng nóng cho Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị phối hợp trong các chuyên án lớn.

Triệt phá nhiều đường dây tội phạm

Mới đây, Phòng CSHS (Công an tỉnh Bình Dương) đã triệt phá đường dây mua bán trẻ sơ sinh. Chỉ sau khoảng hai tháng từ khi điều tra, chuyên án đã được phá thành công.

Chuyên án này liên quan đến nhiều địa phương như Bình Dương, TP.HCM, Bình Phước, Tây Ninh, Vũng Tàu, Đắk Nông, Long An, Kiên Giang, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Cần Thơ…

Đường dây mua bán người dưới 16 tuổi được Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bình Dương) triệt phá.

Đường dây mua bán người dưới 16 tuổi được Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bình Dương) triệt phá.

Hiện tại, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án mua bán người dưới 16 tuổi và làm giả, sử dụng tài liệu, con dấu của cơ quan, tổ chức.

Theo đó, cơ quan điều tra khởi tố tám bị can, còn 16 người khác có hành vi mua bán trẻ sơ sinh, cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ để tiếp tục xử lý. Người cầm đầu đường dây này là Nguyễn Thị Ngọc Như (29 tuổi, ngụ TP.HCM). Qua lời khai đã có 31 vụ mua bán trẻ sơ sinh thực hiện trót lọt.

Thiếu tá Võ Văn Sơn, Phó Trưởng phòng CSHS (Công an tỉnh Bình Dương), cho biết: Đường dây mua bán trẻ sơ sinh này thực chất là những người môi giới kết nối những người bán không muốn nuôi con và những người mua hiếm muộn hoặc có lý do khác để mua bán sang tay kiếm lời.

Sau khi mua trẻ, nhóm người này lên các trang mạng xã hội (các hội nhóm, nhóm kín) rao bán các bé vừa mua được, cùng với bộ hồ sơ giả với giá 35-60 triệu đồng.

Đáng chú ý, những người môi giới bán trẻ sơ sinh đều đã bán cả con ruột của mình khi vừa sinh ra.

Các đường dây mua bán súng quân dụng bị triệt phá. Ảnh trong bài: LÊ ÁNH

Các đường dây mua bán súng quân dụng bị triệt phá. Ảnh trong bài: LÊ ÁNH

Ngoài chuyên án trên, Phòng CSHS còn liên tiếp triệt phá hai đường dây mua bán súng quân dụng trong tháng 11-2022.

Hiện cơ quan điều tra đã khởi tố bốn người về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ.

Lực lượng công an thu giữ một khẩu súng kiểu dáng K59, một khẩu súng kiểu dáng rulo màu đen và 35 viên đạn, một khẩu súng (kèm một băng đạn), bốn viên đạn, một bình xịt hơi cay loại nhỏ, một cây ba trắc bằng kim loại.

Theo Thiếu tá Võ Văn Sơn, đây là hai đường dây được phá thành công trong đợt cao điểm tập trung đấu tranh xử lý các băng nhóm tội phạm, nhất là các nhóm thanh thiếu niên sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn gây mất ANTT.

Thiếu tá Sơn cho biết thêm loại tội phạm mua bán súng đạn rất nguy hiểm, do luôn thủ súng trong người nên có thể chống trả bất cứ lúc nào. Khi theo dõi, tiến hành bắt giữ phải lên kế hoạch rất kỹ, không để xảy ra sơ suất, tránh việc nguy hiểm đến tính mạng của cán bộ, chiến sĩ và người dân.

Ngoài ra, tại thị xã Bến Cát trong một đêm liên tiếp xảy ra hai vụ án mạng khiến ba người chết.

Hai vụ án này xảy ra đều do mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, khi có hơi men trong người thì phát sinh mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Trong lúc đánh nhau, những thanh niên đã dùng hung khí tấn công nhau khiến ba người thiệt mạng.

Ngay sau khi vụ án xảy ra, Phòng CSHS đã phối hợp với công an các địa phương nhanh chóng truy xét, bắt giữ những người gây án.

Công an tập trung trấn áp mạnh các loại tội phạm, các ổ nhóm trộm chuyên nghiệp, lưu động có thường trú tại địa phương khác đến tỉnh Bình Dương hoạt động.

Tấn công mạnh tội phạm

Theo Thiếu tá Võ Văn Sơn, qua công tác điều tra cho thấy các vụ án giết người, cố ý gây thương tích trên địa bàn nguyên nhân chủ yếu là do mâu thuẫn trong sinh hoạt, ăn nhậu, sự khác biệt văn hóa vùng, miền.

Điều đáng nói, tội phạm hình sự nói chung, tội phạm giết người, cố ý gây thương tích nói riêng có xu hướng trẻ hóa, đối tượng là thanh thiếu niên chiếm tỉ lệ cao.

Còn Trung tá Lê Xuân Sang, Phó Trưởng phòng CSHS (Công an tỉnh Bình Dương), cho biết thêm dự báo thời điểm cuối năm và dịp tết Nguyên đán 2023, tình hình kinh tế khó khăn sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây phức tạp về ANTT, nhất các loại tội phạm sẽ gia tăng hoạt động gây án.

Trước tình hình trên, Phòng CSHS sẽ phối hợp với các phòng nghiệp vụ và công an các địa phương tăng cường nhiều giải pháp để phòng ngừa, bảo đảm bình yên cho nhân dân.

Tập trung tham mưu triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch đã ban hành về phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen, trộm cắp tài sản, giết người, cố ý gây thương tích do nguyên nhân xã hội.

Đặc biệt, sẽ tập trung trấn áp mạnh các loại tội phạm băng ổ nhóm, loại tội phạm trộm cắp, cướp giật, nổi lên là các ổ nhóm trộm chuyên nghiệp, lưu động có thường trú tại địa phương khác đến tỉnh Bình Dương hoạt động.•

Tội phạm hình sự diễn biến phức tạp

Theo thống kê của Phòng CSHS (Công an tỉnh Bình Dương) trong 11 tháng đầu năm 2022, tội phạm trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh xảy ra 950 vụ ( tăng 379 vụ = 66,37% so với cùng kỳ năm 2021).

Cũng theo đơn vị này, từ kết quả thống kê cho thấy tình hình tội phạm hình sự có diễn biến tương đối phức tạp nổi lên tập trung vào các loại tội phạm như giết người, cố ý gây thương tích, tội phạm mua bán người, mua bán người dưới 16 tuổi, trộm cắp, cướp giật, cướp tài sản, xâm hại tình dục, lừa đảo trên không gian mạng…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm