Bình khí đá nổ hất tung nạn nhân lên trời

Trưa 14-2, một lãnh đạo Cảnh sát Phòng cháy-chữa cháy tỉnh Khánh Hòa xác nhận đang phối hợp với công an tỉnh này khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ nổ xảy ra tại xưởng sửa chữa, để máy móc thiết bị của Công ty CP Xây dựng Công trình 510, trên đường Trường Sơn thuộc phường Vĩnh Trường, TP Nha Trang (Khánh Hòa).

Bình khí đá nổ hất tung nạn nhân lên trời ảnh 1
Vụ nổ làm sập một phần tường của xưởng cơ khí. Ảnh: CTV

Thông tin ban đầu cho biết lúc 8 giờ 30 cùng ngày, ông Lê Xuân Huy (42 tuổi, công nhân của công ty trên) đang hàn gió đá bên trong xưởng cơ khí thì phát nổ.

Vụ nổ hất văng ông Huy lên mái nhà xưởng rồi rơi xuống đất, chết tại chỗ. Hai công nhân đang làm việc gần đó là ông Đinh Hồng Niên (53 tuổi), Nguyễn Tấn Thành (33 tuổi) bị thương nặng, đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Bình khí đá nổ hất tung nạn nhân lên trời ảnh 2
Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ nổ. Ảnh: CTV

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy vụ nổ làm sập một phần tường, hất tung một phần mái tôn nhà xưởng, một mảng sắt lớn văng ra đường Trường Sơn.

Theo một số nhân chứng, vụ nổ phát ra từ một bình gió đá dùng để hàn xì. Lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường vụ nổ để điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm