Bình Phước: Tuyên dương người dũng cảm tố cáo bé gái bị bạo hành

(PLO)- Sự dũng cảm của người hàng xóm đã giúp bé gái thoát khỏi cảnh bạo hành diễn ra suốt thời gian dài.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-8, UBND huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước cho biết đã trao Thư khen cho chị Nguyễn Thị Thúy Oanh vì đã dũng cảm tố cáo hành vi bạo hành đối với bé gái 7 tuổi.

Chị hàng xóm được tuyên dương và tặng thư khen vì sự dũng cảm của mình. Ảnh: TRƯỜNG THỊNH

Chị hàng xóm được tuyên dương và tặng thư khen vì sự dũng cảm của mình. Ảnh: TRƯỜNG THỊNH

Chị Oanh là hàng xóm của gia đình bé S., khi chị qua nhà chơi thì phát hiện trên thân thể của bé S. chi chít những vết thương.

Thấy sự việc nghiêm trọng, chị Oanh đã quay lại clip và tố cáo lên cơ quan chức năng.

Vì sự dũng cảm dám nói lên sự thật, chị Oanh đã được Chủ tịch UBND huyện Đồng Phú biểu dương và trao Thư khen.

Điều quan trọng hơn là, sự dũng cảm của chị Oanh đã giúp bé S. thoát khỏi cảnh bạo hành của cha dượng và mẹ đẻ suốt thời gian dài.

Sau hơn 10 ngày điều trị tại bệnh viện bé S. đã ổn định sức khỏe. Đại diện UBND huyện Đồng Phú cũng đã làm thủ tục bàn giao bé S., cho cha ruột nuôi dưỡng, chăm sóc theo đúng quy định của pháp luật.

Bé S. được chính quyền địa phương bàn giao cho cha ruột chăm sóc. Ảnh: TRƯỜNG THỊNH

Bé S. được chính quyền địa phương bàn giao cho cha ruột chăm sóc. Ảnh: TRƯỜNG THỊNH

Bên cạnh đó, thời gian qua có nhiều tổ chức, cá nhân đã quyên góp ủng hộ bé S. số tiền hơn 34 triệu đồng. Đại diện UBND xã Tân Hòa cũng giao lại số tiền này cho gia đình để tiếp tục chăm sóc cho bé.

Trước đó, Công an huyện Đồng Phú đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Thanh Tú (22 tuổi, cha dượng) để điều tra về hành vi hành hạ con.

Lầu Y Lầu (mẹ ruột) cũng bị khởi tố nhưng do đang mang thai và nuôi con nhỏ nên được tại ngoại.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm