Bổ nhiệm lại Hiệu trưởng hai trường đại học lớn tại TP.HCM

(PLO)-  PGS-TS Ngô Thị Phương Lan tiếp tục giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường ĐH KHXH&NV (ĐH Quốc gia TP.HCM).
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 27-4, Trường ĐH KHXH&NV (ĐH Quốc gia TP.HCM) đã tổ chức Lễ Công bố Quyết định Bổ nhiệm lại Hiệu trưởng với PGS-TS Ngô Thị Phương Lan.

Tại đây, PGS-TS Vũ Hải Quân, Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM đã trao quyết định và chúc mừng, ghi nhận khả năng lãnh đạo, cống hiến, đóng góp của PGS-TS Ngô Thị Phương Lan trong nhiệm kỳ 2018-2023. Đồng thời, ông cũng bày tỏ sự tin tưởng nữ hiệu trưởng sẽ cùng với tập thể sư phạm trường tiếp tục có những đóng góp cho sự phát triển trường trong giai đoạn mới.

Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM Vũ Hải Quân trao quyết định bổ nhiệm lại cho PGS-TS Ngô Thị Phương Lan. Ảnh: P.ANH

Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM Vũ Hải Quân trao quyết định bổ nhiệm lại cho PGS-TS Ngô Thị Phương Lan. Ảnh: P.ANH

PGS-TS Ngô Thị Phương Lan sinh năm 1974, quê Cần Đước, Long An. Bà tốt nghiệp Cử nhân ngành Đông phương học tại Trường ĐH KHXH&NV (ĐH Quốc gia TP.HCM), sau đó bà tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Nhân học Văn hóa - Xã hội tại ĐH Toronto (Canada) và Tiến sĩ chuyên ngành Dân tộc học của Trường ĐH KHXH&NV (ĐH Quốc gia TP.HCM).

Từ tháng 10-2002 đến tháng 1-2013, bà là giảng viên Khoa Nhân học, rồi giữ chức Phó Trưởng khoa Khoa Nhân học, Trường ĐH KHXH&NV.

Từ tháng 1-2013 đến tháng 5-2018, bà là Phó Hiệu trưởng phụ trách Quản lý khoa học và sau ĐH của trường.

Từ tháng 5-2018 đến nay, bà là Hiệu trưởng trường. Đồng thời, bà cũng là ủy viên của Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực (từ năm 2022), Chủ tịch Hội đồng liên ngành KHXH&NV của ĐH Quốc gia TP.HCM nhiệm kỳ 2023-2026 cùng nhiều vị trí quan trọng khác.

Được biết, cùng với PGS-TS Ngô Thị Phương Lan, tại phiên họp lần thứ 18 của Hội đồng ĐH Quốc gia TP.HCM, PGS-TS Mai Thanh Phong cũng đã được bỏ phiếu tiếp tục giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường ĐH Bách Khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) với tỷ lệ đạt 100%.

Ông Mai Thanh Phong, sinh năm 1972, ở Hà Tĩnh. Ông là tiến sĩ chuyên ngành Công nghệ Hóa học tại Otto-von-Guericke Magdeburg, Cộng hòa liên bang Đức. Trước khi ông được bổ nhiệm hiệu trưởng trường từ tháng 5-2018, ông từng giữ chức Phó hiệu trưởng, Giám đốc Trung tâm ươm tạo doanh nghiệp công nghệ của trường.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm