Bộ Nông nghiệp 'giục' Đắk Lắk nhanh giải phóng mặt bằng để chặn dòng thi công hồ thủy lợi Krông Pách Thượng

(PLO)- Dự án hồ chứa nước Krông Pách Thượng đang có sẵn 118,5 tỉ đồng nhưng chưa chi trả cho người dân thuộc diện giải phóng mặt bằng, làm ảnh hưởng tiến độ chặn dòng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp vừa ký văn bản gửi UBND tỉnh Đắk Lắk, đôn đốc thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng phục vụ chặn dòng công trình hồ chứa nước Krông Pách Thượng.

Đây là dự án đã được Bộ NN&PTNT phê duyệt phê duyệt kế hoạch chặn dòng, thi công vượt lũ cụm công trình đầu mối hồ chứa nước, hôm 20-3.

Yêu cầu đặt ra là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk cần thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng người dân, tài sản khu vực lòng hồ theo các mốc thời gian cụ thể.

Thi công tại dự án hồ chứa nước Krông Pách Thượng. Ảnh: XH
Thi công tại dự án hồ chứa nước Krông Pách Thượng. Ảnh: XH

Trong các mốc này, trước ngày 30-3 phải hoàn thành di dời toàn bộ các hộ dân từ cao trình +483,0m trở xuống; trước ngày 30-4 hoàn thành di dời toàn bộ các hộ dân còn lại từ cao trình +483,0m đến đỉnh đập.

Tuy nhiên, thực tiễn triển khai đến ngày 17-3, công tác đền bù giải phóng mặt bằng vẫn chưa đáp ứng theo tiến độ, vẫn còn 118,5 tỉ đồng đã tạm ứng từ tài khoản thanh toán của dự án nhưng chưa chi trả cho người dân.

Trên hệ thống kế hoạch vốn của dự án tại Bộ NN&PTNT, số vốn này đã được cấp phát vì vậy sẽ không còn nguồn để bố trí lại trong các năm tiếp theo.

Do vậy, Bộ NN&PTNT đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo Ban Quản lý dự án, Kho bạc Nhà nước tỉnh và các cơ quan liên quan của địa phương tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, hoàn thiện các hồ sơ thủ tục để chi trả kinh phí đền bù cho người dân, không làm ảnh hưởng đến tiến độ chặn dòng công trình.

Bộ cũng nhấn mạnh trách nhiệm của địa phương đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng và tài sản của người dân khi thực hiện chặn dòng công trình theo kế hoạch đã phê duyệt.

Dự án hồ thủy lợi Krông Pách Thượng có tổng mức đầu tư hơn 2.000 tỉ đồng, do Bộ NN&PTNT phê duyệt chủ trương đầu tư. Dự án khởi công từ năm 2009, nhằm cung cấp nước tưới cho khoảng 15.000 ha đất nông nghiệp tại các huyện phía đông tỉnh Đắk Lắk.

Đến năm 2018, dự án này đội vốn lên 4.400 tỉ đồng. Sau nhiều năm trì trệ, dự án được Thủ tướng cho gia hạn đến hết năm 2023.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm