Bộ Tài chính Mỹ cảnh báo nước này đang trên đà vỡ nợ

(PLO)- Bộ Tài chính Mỹ nhắc lại cảnh báo nước này có thể vỡ nợ nếu như mức trần nợ công không được tăng trước ngày 1-6.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-5, Bộ Tài chính Mỹ nhắc lại dự báo họ chỉ có thể thanh toán các hóa đơn của chính phủ cho đến hết ngày 1-6 nếu mức trần nợ công không được tăng. Theo hãng tin Reuters, điều này làm gia tăng áp lực lên các đảng viên Cộng hòa và Nhà Trắng trong việc đạt được thỏa thuận trong những ngày đàm phán sắp tới.

Trong bức thư thứ hai gửi Quốc hội hôm 15-5, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen xác nhận cơ quan này khó có thể đảm bảo thanh toán tất cả hóa đơn của chính phủ Mỹ từ đây cho đến đầu tháng 6, do đó có thể gây ra vụ vỡ nợ lần đầu tiên của Mỹ. Bà Yellen cho rằng việc nâng mức trần nợ nên được thực hiện trước ngày 1-6.

Trụ sở Bộ Tài chính Mỹ. Ảnh: REUTERS

Trụ sở Bộ Tài chính Mỹ. Ảnh: REUTERS

Trong bức thư hôm 15-5, bà Yellen kêu gọi các bên hành động càng sớm càng tốt.

"Từ những kinh nghiệm trong quá khứ, chúng ta học được rằng việc chờ đợi đến phút cuối cùng để đình chỉ hoặc tăng mức trần nợ công có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến niềm tin của doanh nghiệp và người tiêu dùng, tăng chi phí vay ngắn hạn cho người nộp thuế và tác động tiêu cực đến xếp hạng tín dụng của Mỹ” - bà nhận định.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ cũng cảnh báo: “Nếu Quốc hội không tăng mức trần nợ, điều đó sẽ gây khó khăn nghiêm trọng cho các gia đình Mỹ, gây tổn hại đến vị thế lãnh đạo toàn cầu của chúng ta và đặt ra câu hỏi về khả năng bảo vệ lợi ích an ninh quốc gia của chúng ta”.

Thông điệp trên là sự nhắc lại thông điệp ngày 1-5 của bà Yellen gửi đến Quốc hội Mỹ và được đưa ra 1 ngày trước khi Tổng thống Joe Biden dự kiến ​gặp Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy để bàn về mức trần nợ.

Ngày 11-5, tại hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng trung ương Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu (G7), bà Yellen cũng cảnh báo: “Việc Mỹ vỡ nợ sẽ đe dọa những thành quả mà chúng ta đã nỗ lực rất nhiều để đạt được trong những năm qua, trong quá trình phục hồi sau đại dịch. Nó cũng sẽ châm ngòi cho một cuộc suy thoái toàn cầu, khiến chúng ta lùi xa hơn nữa”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm