Bộ trưởng Tô Lâm: Hàng triệu người dân không có bất cứ một loại giấy tờ nào

(PLO)- Theo Bộ trưởng Tô Lâm, qua quá trình làm căn cước công dân, công an phát hiện có cả triệu người dân không có bất cứ giấy tờ nào, đa phần thuộc nhóm người yếu thế trong xã hội…
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thảo luận tại tổ về Luật Căn cước công dân (sửa đổi) sáng nay 10-6, ĐB Lê Quang Mạnh (Cần Thơ) nhấn mạnh tầm quan trọng, ý nghĩa, tính cấp bách của dự Luật Căn cước công dân (sửa đổi).

“Nhiều quốc gia trên thế giới đã xây dựng hệ thống dữ liệu dân cư từ lâu vì đây là một trong 3 loại dữ liệu lõi (cùng với dữ liệu về tài nguyên, doanh nghiệp) để phát triển chính quyền số và là nền tảng để mọi người dân giao dịch với chính quyền” - ĐB Mạnh nhấn mạnh.

Ông cũng nêu một thực tế hiện nay là dữ liệu của khoảng 100 triệu người dân đang được lưu trữ tại hệ thống khác nhau, ở nhiều lĩnh vực, ngành nghề… mà chưa được tích hợp do thiếu một bộ lọc và một trung tâm ví như "trái tim” chứa đựng dữ liệu.

Đại biểu Quốc hội Lê Quang Mạnh (Cần Thơ) (Ảnh: Trọng Phú)

Đại biểu Quốc hội Lê Quang Mạnh (Cần Thơ) (Ảnh: Trọng Phú)

“Tôi cho rằng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phải được coi như là trái tim, các dữ liệu khác cần tích hợp tại đây để làm sạch. Thông tin chứa đựng ở đây có tính chất pháp lý cao nhất, các ngành, lĩnh vực khác phải căn cứ vào đây. Đồng thời quy trách nhiệm cho các cá nhân, tổ chức, cơ quan liên quan có trách nhiệm cập nhật thông tin về dân cư theo thời gian thực vào cơ sở dữ liệu này…”, ĐB Mạnh nêu quan điểm.

Ông đồng thời đề nghị cần bổ sung mã định danh là duy nhất, cấp 1 lần cho công dân Việt Nam và tồn tại mãi mãi, kể cả khi người đó qua đời.

Thông tin về dự án luật tại phiên họp tổ, Bộ trưởng Công an Tô Lâm cho biết quan điểm xuyên suốt trong quá trình xây dựng luật là “tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp” và bảo vệ để “không ai có thể xâm nhập lấy được dữ liệu cá nhân”.

Bộ trưởng Tô Lâm cho biết hiện nay trung tâm dữ liệu dân cư đã đi vào vận hành ổn định. Và đã giúp đỡ rất nhiều cho công tác quản lý xã hội, đồng thời tạo thuận tiện lớn cho người dân. “Ví dụ như trước đây công tác xác minh người già, người tâm thần, trẻ em, người không may bị tai nạn trên đường… rất vất vả vì không biết là ai, danh tính thế nào. Nhưng giờ có cơ sở dữ liệu dân cư đã giải quyết được hết” - ông nói.

Theo Bộ trưởng Công an, đối với công tác quản lý xã hội thì việc hình thành cơ sở dữ liệu dân cư là một sự cải cách lớn. “Trước đây chúng ta có bộ phận một cửa đã là tiện lợi rồi, nhưng giờ tiện lợi gấp bội phần vì là mọi giao dịch đều diễn ra trên môi trường điện tử, người dân ngồi ở nhà cũng có thể làm thủ tục với cơ quan nhà nước được, không cần đến nộp hồ sơ trực tiếp nữa” - ông nhấn mạnh.

Bộ trưởng Công an Tô Lâm (Ảnh: Trọng Phú)

Bộ trưởng Công an Tô Lâm (Ảnh: Trọng Phú)

Nêu ví dụ chứng minh, Bộ trưởng Công an Tô Lâm cho hay hiện Bộ Công an có khoảng 200 thủ tục đang được thực hiện trên môi trường điện tử. “Chẳng hạn như hiện nay đã cấp hộ chiếu online, người dân không còn phải đứng xếp hàng xin hộ chiếu nữa. Ngày xưa đi làm hộ chiếu thì cầm cả một tập hồ sơ, từ xác nhận của công an xã phường cho đến hàng loạt giấy tờ khác, đến mức cơ quan cấp hộ chiếu không còn chỗ mà lưu trữ hồ sơ nữa…” - Bộ trưởng Công an chia sẻ.

Cũng theo Bộ trưởng Công an, căn cước công dân với các thông tin tích hợp trong đó sẽ giúp tiết kiệm chi phí cho xã hội cho hàng trăm nghìn tỷ đồng. Nhà nước tiết kiệm được chi phí Tổng điều tra dân số mỗi lần từ 1.500 - 2.000 tỷ đồng, tiết kiệm hàng loạt các giấy tờ về lái xe, chứng thực, sổ bảo hiểm, số theo dõi sức khoẻ… vì các thông tin đã được tích hợp trong căn cước của người dân.

“Tiến tới người dân chỉ cần sử dụng căn cước công dân để đi máy bay, không những chỉ trong nội địa mà còn các nước trong khu vực ASEAN nữa” - Bộ trưởng Công an nói.

Đặc biệt, Bộ trưởng Công an Tô Lâm cho hay qua làm căn cước công dân cho người dân, lực lượng công an đã phát hiện cả triệu người không có bất cứ loại giấy tờ nào.

“Chúng ta bỏ lọt hàng triệu người. Đợt vừa rồi chúng tôi làm căn cước công dân cho họ mới tiếp cận. Có những người dân chưa bao giờ ra khỏi nhà, khỏi thôn làng mình. Họ chủ yếu thuộc nhóm người yếu thế như: người tàn tật, người già, người nghèo. Đấy là chuyện diễn ra ở vùng sâu vùng xa, còn ngay tại Hà Nội và TP.HCM thôi cũng có hàng trăm nghìn người không có giấy tờ” - Bộ trưởng Tô Lâm nói.

Ông cho hay những người không có giấy tờ ở đô thị chủ yếu là người từ các địa phương khác đến, chủ yếu làm các công việc như: đánh giày, bán hàng rong, làm thuê làm mướn…

“Họ ở trọ, gầm cầu, hoặc bất cứ chỗ nào có thể ở. Họ cũng yêu, cũng lập gia đình, sinh con cái. Các cháu ra đời cũng không có bất cứ giấy tờ nào, lớn lên lại tiếp tục đánh giày, làm thuê theo bước đường của bố mẹ” - ông chia sẻ và nhấn mạnh công tác làm căn cước công dân cực kỳ có ý nghĩa với nhóm đối tượng người yếu thế trong xã hội, giúp xác lập và bảo vệ địa vị pháp lý cho họ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm