Bộ Y tế trao kỷ niệm chương cho gia đình người hiến 7 mô, tạng

Nhân ngày làm việc đầu năm mới 2019, sáng 2-1, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã đến BV Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) truy tặng kỷ niệm chương cho gia đình anh Dương Hồng Quý (người hiến tạng 7 mô, tạng) cứu người giữa tháng 12-2018. Đồng thời tặng bằng khen cho BV Hữu nghị Việt Đức và trao quà cho các gia đình người nhận tạng.

GS. TS Trần Bình Giang - Giám đốc BV Hữu Nghị Việt Đức,  cho biết  năm qua, BV đã giảm được phần nào tình trạng quá tải. Số bệnh nhân nằm điều trị lâu ngày tại nhiều phòng cũng có xu hướng giảm nhanh.

Về tình hình ghép tạng, cho đến nay BV Hữu nghị Việt Đức là trung tâm lớn về ghép tạng và đa tạng, thực hiện được 55/105 ghép gan, 25/30 ghép tim. Đáng chú ý là êkip các BS Việt Nam làm việc ở BV đã thực hiện thành công ca ghép phổi đầu tiên tại Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Y tế trao kỷ niệm chương cho gia đình anh Dương Hồng Quý

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, ca ghép phổi thành công vừa qua tại BV Hữu nghị Việt Đức có thể được coi là nỗ lực rất lớn trong làm chủ công nghệ cao trên thế giới bao gồm các kỹ thuật ghép tạng cùng lúc, điều phối tạng cũng như ghép phổi.

Qua đó, Bộ trưởng đánh giá cao sự liên kết của các BV, đơn vị trung tâm điều phối tạng. Đồng thời gửi lời tri ân sâu sắc tới gia đình anh Dương Hồng Quý và Hội Quỹ thập đỏ tỉnh Ninh Bình.

Sức khỏe các bệnh nhân sau ghép tạng đã hồi phục khá tốt.

Bộ trưởng Bộ Y tế đã truy tặng kỷ niệm chương cho anh Dương Hồng Quý do có nhiều đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ chăm sóc, nâng cao sức khoẻ nhân dân. Đồng thời Bộ trưởng cũng tặng quà cho các gia đình bệnh nhân nhận tạng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm