Theo dòng thời sự

Bồi thường sân bay Long Thành: Không để khiếu nại nào của dân bị bỏ quên!

(PLO)- Theo cam kết với Chính phủ, tỉnh Đồng Nai sẽ bàn giao mặt bằng tuyến T1 trong tháng 5-2023 và tuyến T2 chậm nhất trong tháng 6-2023.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đây là hai tuyến đường kết nối giữa Cảng hàng không quốc tế Long Thành với Quốc lộ 51, là những dự án có ý nghĩa rất quan trọng trong việc hoàn thiện hạ tầng kết nối.

Như vậy, chỉ trong vòng một vài tháng tới, tỉnh Đồng Nai phải giải quyết xong khâu nan giải nhất khi triển khai một dự án là bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Nhìn vào số hộ dân bị ảnh hưởng bởi hai dự án này lên tới 750 trường hợp có thể hình dung cơ quan chức năng sẽ phải giải quyết một khối lượng công việc không hề nhỏ. Trong khi áp lực công việc liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thường là rất lớn.

Có lẽ đó cũng là lý do mà người đứng đầu Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh đã đích thân gặp gỡ, đối thoại với người dân nằm trong diện thu hồi, giải tỏa trước khi chính thức thực hiện bồi thường.

Lẽ thường, khi nhiều vấn đề khiếu nại, khiếu kiện của người dân mà các cơ quan cấp dưới bế tắc, tình hình căng thẳng quá lớn thì người đứng đầu tỉnh sẽ đứng ra đối thoại. Nhưng đối với các dự án này, ông Bí thư Tỉnh ủy đã xuất hiện bên cạnh người dân ngay từ đầu, cũng có thể xem như một sự cam kết cao nhất của chính quyền với người dân bị ảnh hưởng bởi dự án. Đồng thời cũng cho thấy tính chất quan trọng của dự án cảng sân bay quốc tế này.

Quay lại số hộ dân bị ảnh hưởng, nếu tính hộ có thể thấy con số thống kê là 750 trường hợp. Tuy nhiên, nếu tính bình quân mỗi hộ 3-4 nhân khẩu thì con số bị ảnh hưởng khi thu hồi dự án phải lên đến hàng ngàn người.

Dễ thấy, đa phần người dân ở đây gắn bó với mảnh đất hương hỏa của gia đình cũng nhiều thập niên, đời sống sinh hoạt, học tập, sinh kế… khi dời đến chỗ khác cũng đã tạo ra sự xáo trộn rất lớn. Buổi đối thoại sáng 17-3, người dân bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ chủ trương thu hồi đất làm dự án của Nhà nước. Họ sẵn sàng hy sinh lợi ích của gia đình, dòng họ cho mục đích quốc gia.

Điều người dân mong mỏi nhất là được giải quyết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thỏa đáng để sau khi di dời được an cư, có việc làm để sinh sống, hạn chế thấp nhất sự thiệt hại do phải thay đổi chỗ ở và môi trường sống.

Ông Bí thư Tỉnh ủy đã chỉ đạo cơ quan chức năng phải lo được cuộc sống cho người dân tốt hơn nơi ở cũ. Mọi khiếu nại, thắc mắc của người dân phải được giải quyết và trả lời thỏa đáng. Không để khiếu nại nào của người dân bị bỏ quên. Mong rằng đó không phải là lời nói suông để người dân an tâm sinh kế tại nơi ở mới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm