Bóng đá châu Âu cuối tuần qua, ‘đen - đỏ’ nhiều sắc màu

(PLO)-Bóng đá châu Âu cuối tuần qua có nhiều sắc màu.
Trước trận chung kết Champions League giữa Real Madrid và Liverpool đã xảy ra bạo loạn trước sân Stade de France. Ảnh: Getty Mầm mống xuất phát từ...vé giả vào xem trận chung kết dẫn đến người có vé thật không được sân. Ảnh: Getty Bạo loạn khiến trận chung kết suýt phải... delay, nhưng cuối cùng cũng diễn ra trễ khoảng 35 phút so với dự định. Ảnh: Getty 400 ngàn fan Real Madrid tràn ra phố thủ đô ăn mừng danh hiệu thứ 14 của Real. Ảnh: Getty Chủ tịch F. Perez hứa nếu Real có 15 danh hiệu Champions League, ông sẽ cho cả thủ đô Madrid ăn mừng. Ảnh: Getty Notttingham Forest...ăn mừng ngày trở lại gia đình ngoại hạng Anh. Ảnh Getty CLB Monza của cựu Thủ tướng Ý Silva Berlusconi ăn mừng thăng hạng lên Serie A mùa tới. Ảnh: Getty. Trên sân nhà St. Etient của Pháp, sau trận đấu, bạo loạn đã xảy ra khi đội nhà chính thức xuống hạng Ligue 2 mùa tới. Ảnh: Getty Từ Paris quay về sau trận thua Real, Liverpool vẫn ăn mừng bằng diễu hành khắp phố mừng hai danh hiệu League Cup, FA Cup và hai ngôi á quân Champions League và Premier League. Ảnh: Getty

Trước trận chung kết Champions League giữa Real Madrid và Liverpool đã xảy ra bạo loạn trước sân Stade de France. Ảnh: Getty

Mầm mống xuất phát từ...vé giả vào xem trận chung kết dẫn đến người có vé thật không được sân. Ảnh: Getty Bạo loạn khiến trận chung kết suýt phải... delay, nhưng cuối cùng cũng diễn ra trễ khoảng 35 phút so với dự định. Ảnh: Getty 400 ngàn fan Real Madrid tràn ra phố thủ đô ăn mừng danh hiệu thứ 14 của Real. Ảnh: Getty Chủ tịch F. Perez hứa nếu Real có 15 danh hiệu Champions League, ông sẽ cho cả thủ đô Madrid ăn mừng. Ảnh: Getty Notttingham Forest...ăn mừng ngày trở lại gia đình ngoại hạng Anh. Ảnh Getty CLB Monza của cựu Thủ tướng Ý Silva Berlusconi ăn mừng thăng hạng lên Serie A mùa tới. Ảnh: Getty. Trên sân nhà St. Etient của Pháp, sau trận đấu, bạo loạn đã xảy ra khi đội nhà chính thức xuống hạng Ligue 2 mùa tới. Ảnh: Getty Từ Paris quay về sau trận thua Real, Liverpool vẫn ăn mừng bằng diễu hành khắp phố mừng hai danh hiệu League Cup, FA Cup và hai ngôi á quân Champions League và Premier League. Ảnh: Getty

Mầm mống xuất phát từ...vé giả vào xem trận chung kết dẫn đến người có vé thật không được sân. Ảnh: Getty

Bạo loạn khiến trận chung kết suýt phải... delay, nhưng cuối cùng cũng diễn ra trễ khoảng 35 phút so với dự định. Ảnh: Getty 400 ngàn fan Real Madrid tràn ra phố thủ đô ăn mừng danh hiệu thứ 14 của Real. Ảnh: Getty Chủ tịch F. Perez hứa nếu Real có 15 danh hiệu Champions League, ông sẽ cho cả thủ đô Madrid ăn mừng. Ảnh: Getty Notttingham Forest...ăn mừng ngày trở lại gia đình ngoại hạng Anh. Ảnh Getty CLB Monza của cựu Thủ tướng Ý Silva Berlusconi ăn mừng thăng hạng lên Serie A mùa tới. Ảnh: Getty. Trên sân nhà St. Etient của Pháp, sau trận đấu, bạo loạn đã xảy ra khi đội nhà chính thức xuống hạng Ligue 2 mùa tới. Ảnh: Getty Từ Paris quay về sau trận thua Real, Liverpool vẫn ăn mừng bằng diễu hành khắp phố mừng hai danh hiệu League Cup, FA Cup và hai ngôi á quân Champions League và Premier League. Ảnh: Getty

Bạo loạn khiến trận chung kết suýt phải... delay, nhưng cuối cùng cũng diễn ra trễ khoảng 35 phút so với dự định. Ảnh: Getty

400 ngàn fan Real Madrid tràn ra phố thủ đô ăn mừng danh hiệu thứ 14 của Real. Ảnh: Getty Chủ tịch F. Perez hứa nếu Real có 15 danh hiệu Champions League, ông sẽ cho cả thủ đô Madrid ăn mừng. Ảnh: Getty Notttingham Forest...ăn mừng ngày trở lại gia đình ngoại hạng Anh. Ảnh Getty CLB Monza của cựu Thủ tướng Ý Silva Berlusconi ăn mừng thăng hạng lên Serie A mùa tới. Ảnh: Getty. Trên sân nhà St. Etient của Pháp, sau trận đấu, bạo loạn đã xảy ra khi đội nhà chính thức xuống hạng Ligue 2 mùa tới. Ảnh: Getty Từ Paris quay về sau trận thua Real, Liverpool vẫn ăn mừng bằng diễu hành khắp phố mừng hai danh hiệu League Cup, FA Cup và hai ngôi á quân Champions League và Premier League. Ảnh: Getty

400 ngàn fan Real Madrid tràn ra phố thủ đô ăn mừng danh hiệu thứ 14 của Real. Ảnh: Getty

Chủ tịch F. Perez hứa nếu Real có 15 danh hiệu Champions League, ông sẽ cho cả thủ đô Madrid ăn mừng. Ảnh: Getty Notttingham Forest...ăn mừng ngày trở lại gia đình ngoại hạng Anh. Ảnh Getty CLB Monza của cựu Thủ tướng Ý Silva Berlusconi ăn mừng thăng hạng lên Serie A mùa tới. Ảnh: Getty. Trên sân nhà St. Etient của Pháp, sau trận đấu, bạo loạn đã xảy ra khi đội nhà chính thức xuống hạng Ligue 2 mùa tới. Ảnh: Getty Từ Paris quay về sau trận thua Real, Liverpool vẫn ăn mừng bằng diễu hành khắp phố mừng hai danh hiệu League Cup, FA Cup và hai ngôi á quân Champions League và Premier League. Ảnh: Getty

Chủ tịch F. Perez hứa nếu Real có 15 danh hiệu Champions League, ông sẽ cho cả thủ đô Madrid ăn mừng. Ảnh: Getty

Notttingham Forest...ăn mừng ngày trở lại gia đình ngoại hạng Anh. Ảnh Getty CLB Monza của cựu Thủ tướng Ý Silva Berlusconi ăn mừng thăng hạng lên Serie A mùa tới. Ảnh: Getty. Trên sân nhà St. Etient của Pháp, sau trận đấu, bạo loạn đã xảy ra khi đội nhà chính thức xuống hạng Ligue 2 mùa tới. Ảnh: Getty Từ Paris quay về sau trận thua Real, Liverpool vẫn ăn mừng bằng diễu hành khắp phố mừng hai danh hiệu League Cup, FA Cup và hai ngôi á quân Champions League và Premier League. Ảnh: Getty

Notttingham Forest...ăn mừng ngày trở lại gia đình ngoại hạng Anh. Ảnh Getty

CLB Monza của cựu Thủ tướng Ý Silva Berlusconi ăn mừng thăng hạng lên Serie A mùa tới. Ảnh: Getty. Trên sân nhà St. Etient của Pháp, sau trận đấu, bạo loạn đã xảy ra khi đội nhà chính thức xuống hạng Ligue 2 mùa tới. Ảnh: Getty Từ Paris quay về sau trận thua Real, Liverpool vẫn ăn mừng bằng diễu hành khắp phố mừng hai danh hiệu League Cup, FA Cup và hai ngôi á quân Champions League và Premier League. Ảnh: Getty

CLB Monza của cựu Thủ tướng Ý Silva Berlusconi ăn mừng thăng hạng lên Serie A mùa tới. Ảnh: Getty.

Trên sân nhà St. Etient của Pháp, sau trận đấu, bạo loạn đã xảy ra khi đội nhà chính thức xuống hạng Ligue 2 mùa tới. Ảnh: Getty Từ Paris quay về sau trận thua Real, Liverpool vẫn ăn mừng bằng diễu hành khắp phố mừng hai danh hiệu League Cup, FA Cup và hai ngôi á quân Champions League và Premier League. Ảnh: Getty

Trên sân nhà St. Etient của Pháp, sau trận đấu, bạo loạn đã xảy ra khi đội nhà chính thức xuống hạng Ligue 2 mùa tới. Ảnh: Getty

Từ Paris quay về sau trận thua Real, Liverpool vẫn ăn mừng bằng diễu hành khắp phố mừng hai danh hiệu League Cup, FA Cup và hai ngôi á quân Champions League và Premier League. Ảnh: Getty

Từ Paris quay về sau trận thua Real, Liverpool vẫn ăn mừng bằng diễu hành khắp phố mừng hai danh hiệu League Cup, FA Cup và hai ngôi á quân Champions League và Premier League. Ảnh: Getty

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm