Bóng đá Indonesia muốn qua mặt Việt Nam bằng chính sách nhập tịch

(PLO)-  Ngày 20-7, Chủ tịch LĐBĐ Indonesia (PSSI) Mochamad Iriawan đã có cuộc họp với ban chấp hành PSSI cùng HLV Shin Tae-yong.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Cuộc họp với 100% phiếu thuận ủng hộ chiến lược gia Hàn Quốc nâng cấp nhanh tận dụng nguồn ngoại lực đặc biệt từ nền tảng đội U-19 Indonesia.

Đích thân HLV Shin Tae-yong cùng các trợ lý được phân công sang Hà Lan tìm kiếm và tuyển chọn các tài năng có gốc gác Indonesia để bổ sung cho các đội tuyển từ U-19 trở lên.

Các cầu thủ có nguồn gốc Hà Lan đang khoác áo U-19 Indonesia. Ảnh: GETTY IMAGES

Các cầu thủ có nguồn gốc Hà Lan đang khoác áo U-19 Indonesia. Ảnh: GETTY IMAGES

Sở dĩ Indonesia ưu tiên hàng đầu cho đội tuyển U-19 vì sang năm 2023, họ là chủ nhà giải U-20 World Cup với mục tiêu cụ thể là phải vượt qua vòng bảng.

Tại giải U-19 Đông Nam Á mới diễn ra ở Indonesia, đội đã nhập tịch thêm ba cầu thủ Hà Lan là Jim Croque, Max Christoffel và Kai Boham. Tuy nhiên, thời gian hòa nhập quá gấp gáp nên HLV Shin Tae-yong sử dụng rất hạn chế.

Cơ hội những cầu thủ nước ngoài thi đấu tại Hà Lan có gốc gác Indonesia về khoác áo các đội tuyển Indonesia rất lớn do phía Indonesia đang có chính sách mở cửa và ưu đãi để nâng cấp, làm mạnh cho hệ thống các đội tuyển Indonesia.

Tại Indonesia, nhiều người đến nay vẫn còn thần tượng và tự hào với danh thủ Hà Lan mang hai dòng máu Indonesia - Hà Lan là Giovanni Van Branckhorst cùng thế hệ Marco van Basten, Ruud Gullit, Frank Rijkaard tạo nên ngôi vô địch Euro 88 của “cơn lốc màu da cam”. Người hâm mộ Hà Lan mong bóng đá quốc gia mình không lâu sau sẽ có nhiều cầu thủ tên tuổi đứng vào hàng ngũ hậu duệ của Giovanni Van Branckhorst.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm