Bóng đá Thái Lan bị chỉ trích sau mục tiêu vô địch SEA Games

(PLO)- Mới đây, Chủ tịch Chidchob của CLB Buriram Utd chỉ trích mạnh mẽ LĐBĐ Thái Lan (FAT), mà cụ thể là Chủ tịch Somyot đang làm bóng đá Thái Lan đi thụt lùi.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chủ tịch Chidchob của CLB Buriram Utd nêu quan điểm: “Người Thái bây giờ mơ đội tuyển đá vòng chung kết World Cup chứ không phải là vô địch SEA Games. Trong khi đó công ty tổ chức bóng đá chuyên nghiệp Thái Lan là Thai-League Co. Ltd vừa bị FAT mà cụ thể là Chủ tịch Somyot bắt phải soạn lịch đấu năm tới ưu tiên cho đội U-23 Thái Lan có được lực lượng tốt nhất để vô địch SEA Games”.

Bóng đá Thái Lan sốt ruột khi hai lần liền thấy bóng đá Việt Nam vô địch SEA Games. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Bóng đá Thái Lan sốt ruột khi hai lần liền thấy bóng đá Việt Nam vô địch SEA Games. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Lãnh đạo CLB Buriram Utd phân tích rằng bóng đá Thái Lan đã 16 lần vô địch SEA Games, nhiều lần vô địch AFF Cup và nay cần phải nghĩ xa hơn, đầu tư sâu hơn để tính đến những giải đấu cao hơn chứ không phải là quanh quẩn cái ao làng SEA Games nữa.

Cũng cần biết rằng kể từ khi bóng đá Thái Lan bị mất dần vị thế số 1 ở sân chơi SEA Games, mà rõ nhất là hai lần liền bị Việt Nam qua mặt đoạt HCV SEA Games thì không ít giới chuyên môn ở Thái Lan nóng ruột muốn giành lại vị trí số 1 SEA Games.

Bóng đá Thái Lan đang mất phương hướng khi từng dự vòng loại cuối World Cup và thua nặng nề, sau đó mất luôn ngôi số 1 Đông Nam Á và bây giờ cứ thấy bóng đá Việt Nam qua mặt thì lại sốt ruột cạnh tranh ở ao làng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm