Bóng đá Trung Quốc bị tố nợ lương, FIFA điều tra

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau trận thua Việt Nam 1-3 trên sân Mỹ Đình hôm mùng 1 tết, bình luận viên Li Xuan đã viết trên mạng xã hội và được báo Trung Quốc (TQ) đăng lại: “… Cảm giác của tôi về trận TQ thua Việt Nam 1-3 thật kỳ lạ và khó hiểu. Có vẻ như một số cầu thủ đã không muốn thi đấu hoặc cố tình phá rối. Họ thi đấu như thể không muốn ra sân để giành chiến thắng…”.

Theo làn sóng trên, truyền thông TQ còn chỉ trích các tuyển thủ TQ sau trận thua Việt Nam đã không hề có cảm xúc buồn bã hay tủi nhục. Nhiều cầu thủ cứ chăm chăm vào điện thoại khi ngồi trên xe buýt trở về khách sạn. Họ thản nhiên trở về quê nhà một cách thoải mái trên chuyên cơ riêng và như không có gì xảy ra. Sau đó nhiều cầu thủ còn đi mua sắm hàng hiệu…

Thậm chí dư luận và báo chí TQ còn đòi LĐBĐ TQ hãy vào cuộc điều tra về thái độ và tinh thần thi đấu mà nhiều cầu thủ TQ như cố tình thi đấu dưới sức mình để đội nhà thua đậm.

Đội TQ trên sân Mỹ Đình trận thua Việt Nam 1-3 và bị truyền thông TQ tố là dàn xếp tỉ số. Ảnh: HẢI THỊNH

Một số cầu thủ đã lên tiếng khi bị chỉ trích rằng đội tuyển TQ như cố tình thua Việt Nam. Cầu thủ Hao Junmin bực dọc lên tiếng và tiếng nói của cầu thủ này như biện minh cho việc để thua vì ảnh hưởng đến tinh thần và cách đối xử: “Chúng tôi được hứa hẹn đến cuối năm 2021 sẽ có lương nhưng đến cuối năm thì họ lại hứa sang đầu năm mới sẽ có. Và đến giờ thì chúng tôi vẫn bị nợ lương sau nhiều lần hứa hẹn. Họ đã lừa dối chúng tôi, ép buộc chúng tôi thi đấu trong hoàn cảnh không có lương. Chúng tôi không đòi những khoản tiền quá đáng mà chúng tôi chỉ đòi hỏi những gì thuộc về công sức của chúng tôi”.

Tất nhiên lời biện minh của Hao Junmin chỉ là một vế như lời than phiền chứ không chứng minh được việc cầu thủ TQ cố tình thua như truyền thông TQ nói rằng họ đã bán độ.

Mới đây, FIFA đã xắn tay vào điều tra bóng đá TQ liên quan đến các vụ nợ lương mà nhiều CLB như mất khả năng chi trả.

Việc FIFA vào cuộc xuất phát từ hàng loạt đơn kiện, đặc biệt là những cầu thủ ngoại bị các CLB phớt lờ những khoản lương khiến họ đang hụt hẫng và lo lắng với suy nghĩ có thể sẽ bị CLB “xù nợ”.

Đối tượng bị FIFA đụng đến đầu tiên là các CLB hạng nhất TQ như Guizhou, Tianjin Jinmen… Cả đội Wuhan đang đá giải Super League TQ cũng đang bị “chiếu tướng” vì hàng loạt đơn kiện và FIFA đang lần đến, sau khi đã nhận lệnh cấm chuyển nhượng từ FIFA vì những khoản nợ khổng lồ với các cầu thủ nước ngoài. Thậm chí là nhiều cầu thủ đã mất kiên nhẫn và chủ động rời đi mà không được trả lương để tìm bến đỗ mới.

Theo báo chí TQ thì vụ nợ lương mà FIFA đang điều tra cũng là hiện tượng phổ biến ở nhiều CLB TQ và đó là lý do nhiều ngôi sao đã bắt đầu rời TQ sau khi đổ về đây để kiếm tiền bằng những hợp đồng khủng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm