Bóng đá Việt Nam muốn chơi World Cup lần nữa

Ngày 19-10, đội tuyển U-19 Việt Nam sẽ chơi trận ra quân bảng C vòng chung kết U-19 châu Á gặp đối thủ U-19 Jordan. HLV Hoàng Anh Tuấn tự tin sẽ đạt kết quả tốt và đầu xuôi đuôi lọt.

Nhà cầm quân trẻ người Khánh Hòa chia sẻ: “Chúng tôi tôn trọng mọi đối thủ và hy vọng sẽ đạt những kết quả tốt nhất. Đội tuyển U-19 Việt Nam có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho giải đấu và tôi muốn lập lại chiến tích lọt vào U-20 World Cup như hai năm trước.

HLV Hoàng Anh Tuấn (thứ hai từ trái sang) tự tin sẽ vượt qua ba đối thủ lớn. Ảnh: ANH NHẬT

Chúng tôi muốn chiến thắng ở bảng C, dù biết ba đối thủ đều rất mạnh. Tất cả đều biết chúng tôi vừa bổ sung bốn cầu thủ vào phút cuối tại Indonesia. Đó cũng là khó khăn của chúng tôi nhưng cá nhân tôi tin đội bóng sẽ thể hiện tốt phong cách của mình ở giải năm nay”.

Về trường hợp của Đoàn Văn Hậu, HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết đội tuyển quốc gia luôn là ưu tiên số một và nhiệm vụ chính của các đội tuyển trẻ là đào tạo, cung cấp cầu thủ phục vụ cho đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, ông vẫn quyết định ghi tên Đoàn Văn Hậu trong danh sách 23 cầu thủ thi đấu tại vòng chung kết U-19 châu Á 2018 để gia tăng cơ hội canh tranh suất dự U-20 World Cup.

Việc phấn đấu giành vé dự đấu trường thế giới luôn là cơ hội để thúc đẩy sự phát triển cho bóng đá Việt Nam.

Văn Hậu từ đội tuyển quốc gia sẽ tái hợp với U-19 Việt Nam nếu học trò ông Hoàng Anh Tuấn vào các vòng đấu knock out.

Trong khi đó, HLV Ahmed Abu Ismal của tuyển U-19 Jordan cho biết: “Chúng tôi đã ở đây tám ngày và thi đấu thua Indonesia 2-3. Quá trình tập huấn, chúng tôi cũng chơi các trận ở Qatar và Saudi Arabia. Đội tuyển U-19 Jordan có một vài chấn thương nhẹ nhưng nhìn chung, mọi thứ đã sẵn sàng”.

HLV Chung Jung-yong của tuyển U-19 Hàn Quốc cho biết: “Chúng tôi đến đây là để giành vé tham dự U-20 World Cup và tất cả đều một lòng chuẩn bị hướng đến điều đó. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình trong từng trận đấu và hy vọng qua giải đấu này, các cầu thủ trẻ sẽ phát triển và đạt tới đẳng cấp mới”.

HLV Ante Milicic của Úc có vẻ thận trọng: “Chúng tôi luôn nhận thức rằng tất cả trận đấu đều sẽ rất khó khăn. U-19 Úc cần tập trung tối đa và nỗ lực hết sức mới có hy vọng vượt qua bảng đấu này.

Tôi có kỷ niệm với Hàn Quốc và Việt Nam khi còn là HLV trưởng U-23 Úc thi đấu tại vòng chung kết châu Á ở Trung Quốc hồi đầu năm 2018. Tôi cũng hiểu rõ khả năng của Jordan khi chúng tôi thua trận 1-2 trước họ tại Amman. Vì vậy có thể nói rằng cả ba đối thủ cùng bảng với chúng tôi đều rất mạnh”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm