BOT Ninh An lại xả trạm vì tài xế đậu xe giữa làn

Từ 9 giờ 15 đến 12 giờ ngày 2-1, trạm thu phí BOT Ninh An trên quốc lộ 1 tại thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, phải xả trạm hai lần do các tài xế đậu xe trong các làn thu phí để phản đối. 

Một lãnh đạo Phòng CSGT đường bộ- đường sắt (PC67) Công an tỉnh Khánh Hòa xác nhận thông tin trên với Pháp Luật TP.HCM và cho biết thêm có khoảng 10 tài xế, phần lớn ngụ thị xã Ninh Hòa, điều khiển xe qua trạm BOT Ninh An nhưng không chịu mua vé.

“Các tài xế dừng xe trong làn thu phí để gây sức ép, yêu cầu miễn giảm phí đối với tất cả ô tô đăng ký trên địa bàn thị xã Ninh Hòa. Tình trạng này có gây ùn ứ xe nhưng BOT Ninh An đã xả trạm để giải phóng, không gây ùn tắc” - vị lãnh đạo Phòng PC67 Công an tỉnh Khánh Hòa thông tin.

BOT Ninh An lại xả trạm vì tài xế đậu xe giữa làn ảnh 1
Xe bị ùn ứ tại trạm BOT Ninh An do tài xế đậu xe giữa làn thu phí. Ảnh: CTV

Trong khi đó, trao đổi với PV, ông Vũ Hải Long, Phó Giám đốc Công ty CP Đầu tư BOT Đèo Cả Khánh Hòa - chủ đầu tư trạm thu phí BOT Ninh An, cho hay: “Khoảng 10 tài xế điều khiển xe lòng vòng qua lại trạm hai lần nhưng không mua vé mà đậu xe trong làn thu phí. Khi họ đậu xe gây ùn ứ, chúng tôi cho xả trạm ngay để tránh ùn tắc kéo dài. Dù đã xả trạm, một số lái xe vẫn dùng dằng không chịu đi”.

Cũng theo ông Long, các tài xế tiếp tục yêu cầu phải thực hiện giảm ngay 100% phí đối với tất cả ô tô trên địa bàn thị xã Ninh Hòa. “Nhà đầu tư và chính quyền địa phương đã thống nhất đề xuất Bộ GTVT cho giảm 50% phí đối với ô tô của 16 xã, phường thuộc thị xã Ninh Hòa. Chúng tôi đang đề nghị Bộ GTVT sớm giải quyết để thực hiện việc giảm phí. Tuy nhiên, trong thời gian chờ Bộ GTVT giải quyết, các lái xe vẫn cố tình có hành vi gây cản trở giao thông, làm ảnh hưởng đến việc lưu thông trên quốc lộ 1. Chúng tôi đang đề nghị các cơ quan chức năng có biện pháp can thiệp để ổn định tình hình” - ông Long nói.

BOT Ninh An lại xả trạm vì tài xế đậu xe giữa làn ảnh 2
Tình trạng ùn tắc giao thông xảy ra trên quốc lộ 1 đoạn qua thị xã Ninh Hòa khi các tài xế đậu xe phản đối tại trạm thu phí. Ảnh: CTV

Trước đó, ngày 1-1, trạm BOT Ninh An cũng đã phải xả trạm sau khi gần 20 tài xế không mua vé, cho xe đậu trong các làn thu phí. Tình trạng này kéo dài hơn ba tiếng đồng hồ gây ách tắc giao thông kéo dài trên quốc lộ 1 đoạn qua thị xã Ninh Hòa. Hàng ngàn ô tô phải nằm chờ hai bên trạm thu phí.

Công ty CP đầu tư BOT Đèo Cả Khánh Hòa đã mời các tài xế vào đối thoại, thông tin hướng giải quyết nhưng các tài xế vẫn tiếp tục cho đậu xe trong làn thu phí.

Trước đó, đầu tháng 12-2017, một trạm BOT Ninh An cũng đã phải xả trạm sau khi các tài xế dùng tiền lẻ, đưa thừa 100 đồng để phản đối.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm