Brazil ngắm nghía thầy ngoại châu Âu

(PLO)-  Sau khi Brazil bị loại ở tứ kết World Cup 2022, thông tin từ báo chí xứ sở samba đã rộ lên chuyện nhà vô địch thế giới năm lần sẽ phá vỡ truyền thống bằng việc tìm thầy ngoại cho đội tuyển Brazil.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Lịch sử đội tuyển Brazil chưa bao giờ nhờ đến thầy ngoại dẫn dắt, bởi đất nước này tự hào họ là đội bóng số 1 thế giới và chỉ có HLV Brazil mới đủ giỏi để dẫn dắt các cầu thủ Brazil.

Pep Guardiola và Thomas Tuchel nằm trong tầm ngắm của Brazil.

Pep Guardiola và Thomas Tuchel nằm trong tầm ngắm của Brazil.

Thật sốc khi mới đây, hai cái tên HLV châu Âu được báo chí Brazil đề cập ngồi vào ghế HLV trưởng đội tuyển Brazil là Thomas Tuchel và Pep Guardiola. Báo chí Brazil thống kê rằng bóng đá Nam Mỹ đang tụt hậu so với châu Âu, các HLV Nam Mỹ đã bị tụt lại so với đồng nghiệp châu Âu. Và báo chí Brazil chỉ ra rằng 20 năm qua, kể từ sau ngôi vô địch World Cup 2002, bóng đá châu Âu thắng tuyệt đối ở các kỳ World Cup 2006, 2010, 2014 và 2018. Ở cấp CLB, các CLB mạnh nhất của Nam Mỹ nói chung và Brazil nói riêng cũng không thể cạnh tranh danh hiệu vô địch FIFA Club World Cup trước các đội châu Âu...

Một cái nhìn đau lòng làm tổn thương bóng đá Brazil nhưng con số và thành tích họ đưa ra thật thuyết phục.

Năm ngoái, chính HLV Pep Guardiola đăng đàn rằng sau khi hết hợp đồng với Man. City thì ông muốn trải nghiệm cấp độ đội tuyển, mà nơi ông thích là bóng đá La tinh. Cụ thể, nhà cầm quân Tây Ban Nha nêu ước mơ muốn dẫn dắt tuyển Brazil nhưng rồi ông cũng khẳng định “khó” vì lịch sử tuyển Brazil chưa hề có thầy ngoại.

Nay thì hai cái tên HLV châu Âu Pep Guardiola và Thomas Tuchel đang được nhắc đến. Liệu đây có là cơ hội cho giấc mơ của HLV Pep Guardiola thành hiện thực?

Một thống kê cho thấy bóng đá Brazil từ World Cup 2014 trên sân nhà đến World Cup 2022, lúc nào lực lương cũng mạnh và dồi dào nhưng kết quả thì không như mong đợi.

Brazil có những HLV, nhà chiến thuật tài ba, giỏi giang và mưu mẹo như Carlos Alberto Parreira, Mario Zagallo, Felipe Scolari... Nhưng đã hai thập niên gần đây họ không có các HLV có dấu ấn rõ ràng về mặt chiến thuật.

Có thể Brazil tổn thương về lòng kiêu hãnh khi nghĩ đến thầy ngoại nhưng cần phải nhìn vào thực tế và sự phát triển của bóng đá thế giới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm