VCK World Cup 2018, Brazil - Costa Rica (2-0)

Brazil vỡ òa phút bù giờ, Neymar ôm mặt khóc như đứa trẻ

Cả hai đội Brazil và Costa Rica đều rất quyết tâm giành trọn 3 điểm trong trận đấu này nếu muốn giành một tấm vé vào vòng trong. Quyết tâm của hai đội được thể hiện rất cao khi cả hai bên đều tung ra sân đội hình mạnh nhất đang có.

Sau tiếng còi khai cuộc vang lên Brazil đã đẩy đội hình và tốc độ trận đấu lên rất cao. Ngay phút thứ 3, Coutinho đã có cú sút ngoài vòng cấm, bóng đi rất căng nhưng không chính xác.

Ở trận đấu này, Costa Rica lựa chọn lối chơi chủ động phòng ngự và có những pha phản công sắc nét. Những phút sau đó cả hai đội đã có những pha ăn miếng trả miếng. Sau trận đấu đầu tiên thi đấu nhạt nhòa và không ghi được bàn thắng, tiền đạo Neymar thi đấu rất quyết tâm trong trận đấu mang tính quyết định này.

Neymar vẫn nhận được sự chăm sóc đặc biệt của cầu thủ đối phương.

Phút thứ 10 Brazil được hưởng quả đá phạt chếch sang cánh phải, Neymar treo bóng vào trong vòng cấm song tình huống đó không thể làm khó hàng thủ Costa Rica. Bên kia chiến tuyến Costa Rica cũng thể hiện rõ quyết tâm có điểm của mình. Không đợi quá lâu, đội bóng áo trắng đã có câu trả lời, ở phút thứ 17  cầu thủ Gamboa đã có pha băng lên rất nhanh, anh căng ngang thuận lợi cho Borges đá chéo góc nguy hiểm làm thót tim cổ động viên Brazil.

Ở hiệp đấu này Costa Rica chơi phòng ngự quá khôn ngoan và không ngại phạm lỗi nhưng đều ở khoảng cách đủ xa để Brazil không thể tạo nguy hiểm cho khung thành của Keylor Navas.

Navas có một trận đấu đầy vất vả.

Tình huống nguy hiểm nhất trong hiệp 1 chính là tình huống Marcelo dứt điểm rất nhanh sau khi bóng bật ra từ pha đi bóng của Neymar. Jesus chớp thời cơ sút tung lưới Costa Rica, tuy nhiên bàn thắng không được công nhận do ở thế việt vị.

Những phút cuối hiệp, cả hai đội đều có cơ hội nguy hiểm, tuy nhiên không có cầu thủ nào tận dụng cơ hội thành công. Hiệp đấu kết thúc với tỉ số hòa 0-0.

Cầu thủ Brazil rất thường xuyên phải ôm đầu tiếc nuối như thế này trước sự kiên cường của Costat Rica.

Ở những phút đầu hiệp 2, Brazil đã đẩy đội hình lên rất cao,  HLV Tite đã có thay đổi trên hàng công khi tung Douglas Costa vào sân thế chỗ Willian, đội bóng áo vàng dốc toàn lực tấn công tuy nhiên những pha dứt điểm của Coutinho hay Jesus chỉ dừng lại ở mức nguy hiểm, mành lưới của Navas vẫn chưa hề rung lên.

Trước hàng phòng ngự chơi có tổ chức và chắc chắn của Costa Rica, hàng công của Brazil chơi khá bế tắc, mặc dù ngôi sao sáng nhất trên sân là Neymar đã ở rất gần bàn thắng nhưng cầu thủ này vẫn chưa có duyên tại World Cup năm nay. Tình huống thú vị nhất là ở phút thứ 79, Neymar bị kéo ngã trong vòng cấm, tuy nhiên trọng tài đã tham khảo công nghệ VAR và quyết định không thổi phạt đền.

Tình huống Neymar té ngã trong vòng cấm, trọng tài chỉ tay vào chấm 11m nhưng sau đó lại rút lại quyết định sau khi tham khảo VAR.

Ở 10 phút cuối trận, bóng hầu như chỉ lăn trên phần sân của Costa Rica. Trong trận đấu này, không chỉ Brazil kém duyên mà bên kia khung gỗ, Navas chơi quá xuất sắc, anh liên tục ra vào hợp lí và không ít lần cản phá những pha dứt điểm của Neymar và Marcelo.  

Trong lúc nhiều người nghĩ đến một trận hòa không bàn thắng thì từ một pha treo bóng không quá nguy hiểm, Firmino đánh đầu treo bóng, Jesus khống chế lỗi nhưng Coutinho ập vào rất nhanh chọc thủng lưới Navas mang về bàn thắng quý hơn vàng cho Brazil ở phút 90+1.

Coutinho nhanh chân xỉa bóng vào lưới ở cự ly gần ghi bàn thắng quý hơn vàng cho Brazil phút 90+1.

Bàn thắng tạo đà hưng phấn cho Brazil chơi bùng nổ và điều mà mọi người chờ đợi cũng đã đến, Neymar đệm bóng cận thành ghi bàn ở phút thứ 90+7 mang về trận thắng 2-0 cho Brazil.

Trận đấu kết thúc với chiến thắng nhọc nhằn nhưng xứng đáng cho Brazil. Chiến thắng này giúp Brazil giành được 4 điểm sau 2 trận và còn nguyên cơ hội vào vòng sau, còn đối với Costa Rica một thất bại hôm nay gần như đã chấm dứt giấc mơ chinh phục World Cup của đội bóng này.

Sau trận đấu, Neymar đã ôm mặt khóc ngay trên sân. Không rõ Neymar khóc vì lí do gì? Vì niềm vui và hạnh phúc khi Brazil cuối cùng cũng có chiến thắng hay vì anh quá ức chế với những tình huống xử lý không có lợi cho Brazil?

Neymar ấn định chiến thắng 2-0 cho Brazil phút 90+7.

Đội hình ra sân của hai đội:

Brazil (4-2-3-1): Alisson; Fagner, Thiago Silva, Miranda, Marcelo; Casemiro, Paulinho (Firmino 68); Willian (Douglas Costa 46), Coutinho, Neymar; Gabriel Jesus
Dự bị không sử dụng: Cassio, Pedro Geromel, Filipe Luis, Renato Augusto, Marquinhos, Fernandinho, Fred, Taison, Danilo, Ederson
Bàn thắng: Coutinho 90+1, Neymar 90+7
Thẻ vàng: Neymar, Coutinho
HLV: Tite
Costa Rica (5-4-1): Navas; Gamboa (Calvo 75), Gonzalez, Acosta, Duarte, Oviedo; Venegas, Guzman (Tejeda 83), Borges, Ruiz; Urena (Bolanos 54)
Dự bị không sử dụng: Pemberton, Smith, Colindres, Campbell, Wallace, Azofeifa, Waston, Gutierrez, Moreira
Thẻ vàng: Acosta
HLV: Oscar Ramirez

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm