Bruno Fernandes có nguy cơ chấm dứt kỷ lục đáng kinh ngạc

(PLO)- Đội trưởng Manchester United Bruno Fernandes có nguy cơ chấm dứt kỷ lục đáng kinh ngạc trong trận derby Manchester với Man City.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đội trưởng của Manchester United Bruno Fernandes bị nghi ngờ chấn thương nặng trước trận derby Manchester với Man City trên sân khách Etihad ở vòng 27 Premier League vào lúc 22h30 ngày mai 3-3. Nếu điều này xảy ra, ngôi sao người Bồ Đào Nha sẽ chấm dứt một kỷ lục đáng kinh ngạc.

HLV Erik Ten Hag của MU đang đau đầu với một loạt ca chấn thương của các trụ cột từ đầu mùa giải đến nay. Và đội trưởng MU là thành viên mới nhất “gục ngã” bởi chấn thương. Bruno Fernandes phải chạy đua với thời gian để khắc phục vấn đề anh gặp phải trong trận MU thắng Nottingham Forest 1-0 ở vòng 5 FA Cup.

bruno-fernandes-manchester-united.jpeg
Tiền vệ người Bồ Đào Nha Bruno Fernandes đã chơi hơn 500 trận liên tục mà không vắng mặt vì chấn thương. ẢNH: GETTY

Khi được hỏi về thể lực của tiền vệ người Bồ Đào Nha, HLV Ten Hag của MU trả lời: "Tôi không đi sâu vào vấn đề đó. Bạn đã thấy Nottingham Forest luôn nhắm đến Bruno Fernandes. Tôi không nói đó là gì, nhưng đó là một chấn thương nghiêm trọng. Tôi thấy mạng xã hội chỉ trích Bruno Fernandes. Thật là thảm hại”.

Ten Hag nói thêm: " Bruno Fernandes bị chấn thương nghiêm trọng, cậu ấy tiếp tục thi đấu vào thứ Bảy (MU thua Fulham 1-2) và sau đó cậu ấy cũng chiến đấu để trở thành một phần của trận đấu này (trước Nottingham Forest). Bruno Fernandes có ngưỡng chịu đau rất cao. Năm ngoái, cậu ấy đã làm điều tương tự trong trận gặp Tottenham. Nó cho thấy khả năng lãnh đạo của Bruno Fernandes”.

Trong khi Ten Hag nhấn mạnh sức chịu đựng phi thường của Bruno Fernandes, chấn thương bây giờ của anh là điều đáng lo ngại. Trong sự nghiệp của mình, Bruno Fernandes được xem là “người không phổi” khi anh gần như "miễn nhiễm" với chấn thương dù anh là trụ cột và thi đấu liên tục không ngơi nghỉ.

Bruno Fernandes
Bruno Fernandes đối mặt với nguy cơ lần đầu tiên không ra sân thi đấu vì chấn thương. ẢNH: GETTY

Một thống kê đáng kinh ngạc cho thấy, trong hơn 500 trận đấu trong sự nghiệp của mình, Bruno Fernandes chưa bao giờ bỏ lỡ bất cứ trận đấu nào vì chấn thương. Tiền vệ 29 tuổi người Bồ Đào Nha trải qua các CLB Novara, Udinese, Sampdoria, Sporting Lisbon và giờ là MU mà chưa bao giờ bị loại vì chấn thương. Bruno Fernandes chỉ vắng mặt do bệnh hoặc đội bóng cho anh nghỉ ngơi trong các trận không quan trọng. Đây là một kỷ lục mà gần như chưa có cầu thủ nào từng làm được.

Bây giờ, Bruno Fernandes đang trải qua một mùa giải sôi động khác. Anh đã có 35 lần ra sân cho MU trên mọi đấu trường, ghi 7 bàn và có 8 đường kiến ​​tạo. Trước trận derby Manchester cuối tuần này, Ten Hag đã hết lời khen ngợi Bruno Fernandes.

Khi được hỏi ông đánh giá cao tính chuyên nghiệp của đội trưởng MU như thế nào, Erik Ten Hag nói: “Rất cao. Trước hết, kỹ năng chơi bóng của Bruno Fernandes, cậu ấy rất sáng tạo trong việc tạo ra những cơ hội ở 1/3 cuối sân đối phương.

Đây là cầu thủ cực kỳ quan trọng, cậu ấy có thể ghi bàn thắng. Bruno Fernandes ở đó dẫn dắt đội bóng, đọc tình huống trên sân. Cậu ấy hướng dẫn các cầu thủ xung quanh. Bruno Fernandes hoàn toàn là một tấm gương trong vai trò lãnh đạo”.

mu-ten-hag.jpg
Ten Hag yêu cầu Fulham xin lỗi vì chế nhạo Bruno Fernandes. ẢNH: GETTY

Hôm qua 1-3, CLB Fulham đăng tải đoạn clip trên Tiktok chế nhạo Bruno Fernandes giả vờ nằm sân đau đớn để tìm kiếm một quả đá phạt trực tiếp cho MU. HLV Ten Hag rất tức giận và yêu cầu Fulham phải xin lỗi.

Khi được truyền thông hỏi về việc này, HLV Erik Ten Hag nói: “Tôi không biết về video này. Nếu họ làm điều này, tôi sẽ nói rằng điều đó không đúng. Việc một câu lạc bộ đưa ra những tuyên bố như vậy là hoàn toàn không đúng vì nó hoàn toàn không đúng sự thật và sai trái. Họ nên xin lỗi vì điều này”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm