Bung Karno “đi dễ khó về” với đội tuyển Việt Nam

(PLO)- Ngày 21-3 tới, vòng loại World Cup 2026 trở lại với lượt trận thứ ba mà thầy trò HLV Troussier gặp đối thủ khó chơi Indonesia ngay trên sân Bung Karno trong tổ hợp Senayan với sức chứa gần 90.000 khán giả cuồng nhiệt.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thực tế thì cả HLV Shin Tae-yong của Indonesia và HLV Troussier đều bị áp lực như nhau.

Đội tuyển Indonesia vượt qua vòng bảng tại Asian Cup nhờ vé vớt bởi có 3 điểm từ trận thắng Việt Nam (VN) 1-0, trong khi thầy trò HLV Troussier bị loại sớm bởi ba trận thua, xếp chót bảng.

Trở về sau Asian Cup, HLV Shin Tae-yong đã lên “chương trình hành động” rất kỹ cho hai trận gặp VN liên tiếp trong vòng sáu ngày với trận đầu trên sân Bung Karno - nơi được xem là thánh địa của đội tuyển Indonesia.

HLV người Hàn Quốc dẫn dắt đội tuyển Indonesia đã đặt ra hẳn mục tiêu đánh chiếm ngôi nhì bảng F đang nằm trong tay đội tuyển VN và muốn thực hiện được điều đấy, họ ít nhất phải có 4 điểm trong hai trận gặp đội tuyển VN trên sân Bung Karno và sân Mỹ Đình.

15_Bung-Karno-Indonesia-khokhan-voi_VN_500_.jpg
Tái đấu Indonesia - Việt Nam sau Asian Cup và hai trận gặp nhau trong tháng 3 có thể quyết định đến chiếc ghế của hai HLV Shin Tae-yong và Troussier. Ảnh: ANH THỎA

Hiện đội tuyển Indonesia tiếp tục “ngoại hóa” lực lượng. HLV Shin Tae-yong đặt ra hẳn tiêu chí cho “cầu thủ nội”: “Muốn có suất trong đội tuyển, muốn có cơ hội thường xuyên ra sân phải chấp nhận cạnh tranh khốc liệt với cầu thủ gốc nước ngoài nhập tịch”.

Những ngày gần đây, truyền thông Indonesia liên tục truyền tải những gương mặt ngoại nhập để tăng sức cạnh tranh và làm mới, làm mạnh đội tuyển Indonesia cho chiến dịch World Cup, cụ thể là hai trận gặp đội tuyển VN vào cuối tháng 3.

Để có một kết quả tích cực với Indonesia, HLV Troussier phải chuẩn bị chu đáo nhiều thứ, từ tâm lý, tinh thần thép, chuyên môn đến phong độ và sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống nóng trên sân có thể bất ngờ diễn ra. Hơn hết là phải giải tỏa cho cầu thủ áp lực gần đây chạm trán với Indonesia là thua từ SEA Games cho đến Asian Cup. Bản thân HLV này cũng phải vượt qua áp lực bóng đá Indonesia từng làm ông “bay ghế” khi còn nắm đội tuyển Qatar dự Asian Cup 2004.

Indonesia đang dần lấy lại tự tin khi chạm trán với đội tuyển VN từ việc đánh bại U-23 VN ở bán kết SEA Games 32 đến Asian Cup vừa qua họ thắng 1-0 và sự vượt trội trong lối chơi, đặc biệt ở hiệp 1.

Cuộc chạm trán vào ngày 21-3 tới sẽ cực kỳ thách thức với thầy trò HLV Troussier.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm