Buổi tập đầu tiên sau chức vô địch AFF Cup 2018

20 tuyển thủ Việt Nam vừa đăng quang AFF Cup 2018 cộng với bảy cầu thủ trẻ khác vừa triệu tập chuẩn bị vòng chung kết Asian Cup khai mạc ngày 5-1-2019 tại UAE. Thầy trò HLV Park Hang-seo nằm cùng bảng với các đối thủ lớn Iran, Iraq và Yemen.

Sáng 21-12, đội tuyển Việt Nam mới tập luyện buổi đầu tiên sau ba ngày nghỉ. Trung vệ Quế Ngọc Hải được bầu là đội trưởng đã nói vui anh và đồng đội có mấy ngày nghỉ dành trọn vẹn cho gia đình mà không phải mệt mỏi cho những buổi lễ mừng công.

Các tuyển thủ Việt Nam hưng phấn tập luyện trở lại sau chức vô địch AFF Cup 2018. Ảnh: NGỌC DUNG

Trong quá trình chuẩn bị cho Asian Cup 2019, tân đội trưởng tuyển Việt Nam cũng bày tỏ sự tiếc nuối vì không có cựu đội trưởng Văn Quyết và đàn anh tiền đạo Anh Đức. Tuy nhiên, Quế Ngọc Hải vẫn tin tưởng HLV Park Hang-seo có những toan tính riêng cho đội tuyển đạt hiệu quả cao ở đấu trường châu lục.

Quế Ngọc Hải cho biết: “Chúng tôi rất thoải mái sau những ngày nghỉ vì không phải mất thời gian để mừng công sau chức vô địch AFF Cup 2018. Phải thừa nhận đội tuyển Việt Nam với tư cách vô địch Đông Nam Á khiến các cầu thủ đều có trạng thái hưng phấn hơn”.

Cùng với hai đội phó Xuân Trường, Duy Mạnh, trung vệ đội trưởng Quế Ngọc Hải và đồng đội tự tin cho cuộc chơi mới: “Việc hai đàn anh Văn Quyết và Anh Đức không có mặt trên đội tuyển lần này cũng có chút ảnh hưởng đến chuyên môn, bởi hai anh ấy đều giàu kinh nghiệm. Nhưng tôi nghĩ các tân binh vẫn là những gương mặt tài năng của bóng đá Việt Nam. Chắc chắn thầy Park Hang-seo và đội ngũ huấn luyện có cách chọn lựa nhân sự lẫn cách chơi tốt nhất cho chúng tôi ở Asian Cup”.

Đội trưởng Quế Ngọc Hải tự tin vào dòng máu trẻ mới bổ sung lên tuyển. Ảnh: NGỌC DUNG

Lần hội quân này, đáng tiếc nhất là trường hợp của trung vệ Đình Trọng do chấn thương phải sang Hàn Quốc chữa trị.

Chiều 21-12, đội tuyển Việt Nam dự buổi lễ biểu dương thành tích vô địch AFF Cup 2018 tại Văn phòng Chính phủ.

Sau bốn ngày tập luyện, thầy trò ông Park sẽ chơi trận giao hữu với CHDCND Triều Tiên vào lúc 19, ngày 25-12 trên sân Mỹ Đình. VFF cho biết đã mời tổ trọng tài người Thái Lan điều khiển trận đấu này. Theo đó, trọng tài chính là ông Mongkolchai Pechsri cùng hai trợ lý trọng tài Rawut Nakarit và Apichit Nophuan. Ba trọng tài này đều đạt trình độ Elite của AFC.

Một số hình ảnh tập luyện của đội tuyển Việt Nam sáng 21-12:

HLV Park Hang-seo có đợt nghỉ ngắn ngủi hậu AFF Cup 2018 đã tất bật với mục tiêu mới ở vòng chung kết Asian Cup 2019.

Những tân binh sớm hòa nhập với đồng nghiệp trên đội tuyển Việt Nam.

Tất cả đều rất hứng khởi cho một cuộc chinh phục mới ở châu lục, sau khi lên đỉnh Đông Nam Á cách đây vài ngày.

Những nụ cười thật tươi luôn nở trên môi của những nhà vô địch AFF Cup sau 10 dài chờ đợi.

Tân binh Minh Vương (phải) không lạ lẫm với đồng đội khi tiền vệ của HA Gia Lai từng có nhiều đợt tập trung cho các giải đấu lớn trong năm.

Công Phượng nổi bật với mái tóc "mì xào giòn" ngộ nghĩnh trong buổi tập đầu tiên cùng đồng đội.

HLV Park Hang-seo hướng dẫn học trò các bài tập hồi phục sau hành trình dài đầy nhọc nhằn lên ngôi vua AFF Cup 2018.

Ông thầy người Hàn Quốc đã gặt hái nhiều thành công với các đội tuyển Việt Nam và trở thành nhân vật được vinh danh Fair Play của báo Pháp Luật TP.HCM.

Trước mắt HLV Park Hang-seo là cột mốc mới Asian Cup 2019 nhiều thách thức và cam go nhưng thầy trò ông vẫn hứa hẹn sẽ làm nên chuyện.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm