“Buồng phổi ngoại” Indonesia và thách thức cho HLV Troussier

(PLO)- Những ngày này, báo chí Indonesia rất nóng về chuyện đội tuyển Indonesia nhập tịch hàng loạt cầu thủ chuẩn bị đối đầu với đội tuyển Việt Nam (VN).

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Những ngày này, báo chí Indonesia rất nóng về chuyện đội tuyển Indonesia nhập tịch hàng loạt cầu thủ chuẩn bị đối đầu với đội tuyển Việt Nam (VN). Có ý kiến phản đối nhưng cũng không ít ý kiến lại tự hào về “buồng phổi ngoại” và kèm theo cả lời thách thức HLV Troussier, người được xem là rất kỵ với bóng đá Indonesia.

Fan Indonesia những ngày “ăn bóng đá, ngủ bóng đá và nói chuyện bóng đá” đang nhắc nhiều đến “đội tuyển Hà Lan” trong màu áo “đại bàng Garuda” (biệt danh của đội tuyển Indonesia). Dư luận Indonesia đang cho rằng HLV Shin Tae-yong gặp rất nhiều thuận lợi trong việc ngoại hóa với “buồng phổi ngoại” đã ổn nay lại được gia cố thêm hàng công lẫn phòng ngự.

15_buongphoi_ngoai_Indonesia_500_1h.jpg
Tái đấu sau Asian Cup, Indonesia tăng cường thêm bốn ngoại binh. Ảnh: ANH THỎA

Báo chí Indonesia còn nhắc đến những kỷ niệm buồn của HLV Troussier khi đối đầu với Indonesia như dẫn dắt đội tuyển Qatar đá thua tuyển Indonesia tại Asian Cup 2004, dẫn U-23 VN đá thua Indonesia ở bán kết SEA Games 32 và gần nhất là Asian Cup dẫn dắt đội tuyển VN đá thua Indonesia. Từ đó truyền thông Indonesia tự tin ghi thêm sổ nợ cho HLV Troussier vào ngày 21-3 tới đây dẫn dắt đội tuyển VN gặp Indonesia trên sân quốc gia Bung Karno và lượt về sau đó năm ngày trên sân Mỹ Đình.

“Buồng phổi ngoại” mà phía Indonesia nhắc nhiều đến là tuyến tiền vệ với năm cầu thủ, trong đó có những cái tên nhập tịch như Hubner, Jenner, Klok, Walsh cùng với hai gương mặt cầu thủ nội xuất sắc là Wytan Sulaeman và Marcelino Ferdinan. Tuyến trên trước giờ chỉ có mỗi tiền đạo nhập tịch Rafael Struick nay lại có thêm Jay Idzes (từ CLB Venezia, Ý) về.

Các trung vệ ngoại ngoài Jordi Amat, Elkan Baggott nay có Thom Haye (từ Swansea, Anh) về khoác áo đội tuyển Indonesia.

Tuy nhiên, theo nhìn nhận của chúng tôi thì Indonesia có vẻ không mạnh lên từ ngoại lực bởi sự lắp ghép vội vàng nên nếu có thì chỉ là những khoảnh khắc cá nhân tỏa sáng mà thôi. Nhìn đội hình Indonesia với hơn nửa đội hình Tây đá với VN ở Asian Cup chưa cho thấy sự vượt trội hơn hẳn đội tuyển VN. Thậm chí là những pha phối hợp của họ còn rời rạc, thiếu kết dính và bàn thắng duy nhất họ thực hiện được từ chấm 11 m là sai lầm cá nhân của trung vệ VN.

Tuy nhiên, HLV Shin Tae-yong lại rất tin tưởng vào các ngoại binh mà ông săn tìm và LĐBĐ Indonesia đã sốt sắng lo các thủ tục nhập tịch cho kịp ra sân trong hai trận gặp VN.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm