Các bến xe TP.HCM khẩn trương phục vụ Tết

(PLO)- Nhận định lượng khách đi lại trong dịp Tết Nguyên đán 2024 sẽ tăng cao so với năm trước, các bến xe đã lên kế hoạch sớm để thuận tiện phục vụ hành khách.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mặc dù còn khoảng ba tháng nữa mới Tết Nguyên đán 2024 nhưng các bến xe đã bắt đầu xây dựng kế hoạch phục vụ hành khách. Đa phần các bến đều nhận định lượng hành khách di chuyển năm nay cao hơn năm 2023. Vì vậy, các đơn vị vận tải, doanh nghiệp đã lên kế hoạch và sẵn sàng phục vụ người dân.

Lượng hành khách sẽ tăng cao so với cùng kỳ

Bến xe Miền Đông mới (TP Thủ Đức) là đơn vị đầu tiên tung kế hoạch phục vụ Tết Nguyên đán 2024. Theo Bến xe Miền Đông mới, thời gian phục vụ Tết Nguyên đán dự kiến trong 20 ngày (10 ngày trước Tết và 10 ngày sau Tết). Riêng các tuyến đường đi đến các tỉnh, TP thuộc khu vực phía Bắc có thời gian phục vụ sớm hơn từ ngày 10 tháng Chạp (ngày 20-1-2024) để đáp ứng cho người dân có nhu cầu về quê sớm.

Theo đó, Bến xe Miền Đông mới dự đoán có khoảng 87.000 lượt hành khách/10 ngày cao điểm trước Tết và hơn 106.000 lượt hành khách đi lại trong 20 ngày trước và sau Tết, ước tính tăng 118% so với năm 2023.

Bến này cũng dự báo lượng hành khách đi lại đông đúc rơi vào các ngày từ 15 đến 19-1-2024, với khoảng 11.000 lượt hành khách/ngày. 10 ngày sau Tết lượng hành khách qua lại sẽ vắng hơn, ước tính cao điểm cũng chỉ khoảng 2.500 hành khách/ngày.

Tương tự, Bến xe Miền Tây cũng cho biết đã lên kế hoạch bán vé phục vụ Tết Nguyên đán trong khoảng 20 ngày. Cụ thể từ ngày 21 tháng Chạp đến hết mùng 10 tháng Giêng (tức từ ngày 31-1-2024 đến hết 19-2-2024).

Đại diện bến này cho biết do bến hoạt động chủ yếu là các tuyến đường ngắn, lượng hành khách tập trung đi lại vào các ngày cao điểm cuối năm và tăng cao từ ngày 27 đến hết 29 Tết (từ ngày 6 đến 8-2-2024).

Bến xe Miền Tây dự báo lượng hành khách trong 10 ngày đầu tiên khoảng 419.000 hành khách, tăng 110% so với cùng kỳ. Trong đó, cao điểm rơi vào hai ngày gồm 27 Tết với hơn 58.000 lượt hành khách/ngày và 28 Tết với gần 63.000 lượt hành khách/ngày. Trong kế hoạch 10 ngày trong Tết lượng hành khách di chuyển qua Bến xe Miền Tây vẫn khá ổn định, 30.000-49.000 hành khách/ngày.

Trong khi đó, Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh) cho biết đơn vị đang tiếp tục nhận phản hồi từ các đơn vị vận tải để xây dựng kế hoạch bán vé trong Tết. Bến này ước tính lượng hành khách năm nay cũng cao hơn so với năm 2023 khoảng 110%, các chặng chủ yếu về Tây Nguyên.

Bến xe Miền Đông mới dự đoán Tết Nguyên đán 2024, lượng hành khách sẽ tăng cao so với năm 2023
Bến xe Miền Đông mới dự đoán Tết Nguyên đán 2024, lượng hành khách sẽ tăng cao so với năm 2023. Ảnh: Đ.TRANG

Cần kê khai nếu tăng giá vé

Để thuận lợi cho hành khách đi lại trong dịp Tết, các bến xe đã đề nghị các nhà xe nếu tăng giá vé phải kê khai chi tiết và không vượt quá mức quy định của bến.

Đại diện Bến xe Miền Tây cho biết bến sẽ tổ chức bán vé phục vụ hành khách 24/24 giờ. Hành khách có nhu cầu mua vé đến trực tiếp phòng bán vé Bến xe Miền Tây hoặc vào trang web (www.bxmt.com.vn).

Bến này đã yêu cầu các đơn vị vận tải nếu kê khai tăng giá vé phải gửi văn bản đến các cơ quan chức năng theo đúng quy định của Thông tư liên tịch 152/2014 của liên bộ Tài chính và GTVT về “hướng dẫn thực hiện giá cước vận tải bằng ô tô và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ”. Các đơn vị cần gửi thông báo giá vé cho bến để niêm yết tại các quầy vé và bán vé cho hành khách.

“Bến xe Miền Tây kiến nghị Sở GTVT TP.HCM phối hợp với các địa phương như Tiền Giang, Bến Tre và Vĩnh Long phân luồng giao thông trên các trục chính như Quốc lộ 1, cao tốc, cầu Rạch Miễu và Mỹ Thuận để đảm bảo lưu thông dịp Tết” - đại diện bến này nhấn mạnh.

Tương tự, ông Nguyễn Lâm Hải, Phó ban Bến xe Miền Đông mới, cho biết lượng hành khách qua bến vào dịp Tết Nguyên đán năm nay tăng cao hơn so với mọi năm. Nguyên nhân là do các cơ quan chức năng đã tích cực xử phạt “xe dù, bến cóc”, xe trá hình và các trạm tiếp nhiên liệu bãi giữ xe… lượng hành khách vào bến cũng tăng hơn trước.

“Để đảm bảo nhu cầu đi lại cho người dân trong dịp Tết này, Bến xe Miền Đông mới đề nghị các đơn vị vận tải không tăng giá vé quá 60% đối với các tỉnh từ Ninh Thuận trở ra miền Bắc và không quá 40% với các tỉnh miền Trung. Bến cũng đề nghị các đơn vị vận tải xây dựng kế hoạch phục vụ, bố trí xe hoạt động trên tuyến, xe dự phòng để giải tỏa hành khách trong trường hợp có biến động tăng” - ông Hải nói.•

Tết Dương lịch, tuyến nào hành khách đi lại nhiều?

Theo đại diện Bến xe Miền Đông mới, Tết Dương lịch năm 2024, người dân sẽ nghỉ Tết kéo dài ba ngày. Bến này dự báo lượng hành khách đi lại sẽ có thể tăng ở một số tuyến đường có cự ly ngắn và các tuyến có các điểm du lịch nổi bật như Đà Lạt, Nha Trang, Phan Thiết, Bà Rịa-Vũng Tàu.

Ước tính có khoảng 12.700 lượt hành khách qua bến, cao điểm là ngày 29-12 với hơn 4.200 lượt hành khách. Bến xe Miền Đông mới đề nghị các đơn vị vận tải điều chỉnh giá cước tăng không quá 40%.

Bến xe Miền Tây dự báo Tết Dương lịch 2024, lượng hành khách tăng khoảng 25% so với năm trước
Bến xe Miền Tây dự báo Tết Dương lịch 2024, lượng hành khách tăng khoảng 25% so với năm trước. Ảnh: Đ.TRANG

Đại diện Bến xe Miền Tây cho biết dự báo lượng xe và hành khách xuất bến năm 2024 tăng 25% so với cùng kỳ. Cao điểm dịp lễ này rơi vào thứ Sáu (ngày 29-12) với khoảng 50.000 lượt hành khách, ước tính có khoảng 140.000 lượt hành khách đi qua bến trong dịp Tết Dương lịch này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm