Các chân sút tuyển VN thoát hậu vệ rắn mặt của á quân AFF Cup

Á quân AFF Cup- Malaysia đã tính toán rất kỹ lưỡng để đưa bằng được hậu vệ mang hai dòng máu Malaysia - Bỉ đang đá cho Midtjylland FC của Đan Mạch về đá AFF Cup 2020, đó là Dion Cools.

Sau nhiều lần tính toán kỹ lưỡng thì cuối cùng Cools vẫn về đá AFF Cup 2020 được nhưng không thể chạm trán với tuyển Việt Nam (VN) vào ngày 12-12, tức trận vòng bảng, bảng B AFF Cup 2020 tại Singapore.

Dion Cools trong màu áo Midtjylland FC.   Ảnh: Getty

Do giải đấu AFF Cup không nằm trong lịch của FIFA nên các tuyển thủ đá thuê phải năn nỉ hay có sự cho phép của CLB chủ quản mới được về khoác áo tuyển và Cools là trường hợp như thế. Tuy nhiên, sau khi trao đổi giữa LĐBĐ Malaysia và CLB Midtjylland FC hai bên đồng ý.

Cools khoác áo Midtjylland đá tứ kết Cúp Đan Mạch với Brondy vào ngày 13-12, sau đó toàn bộ các giải nội địa Đan Mạch nghỉ đông 2 tháng, Cools tranh thủ bay về Singapore khoác áo tuyển Malaysia đá AFF Cup 2020.

Lãnh đạo LĐBĐ Malaysia trông chờ vào trung vệ 25 tuổi này rất nhiều.  Ảnh: FAM

Cụ thể trung vệ 25 tuổi này không thể góp mặt tuyển Malaysia những trận vòng bảng gặp Campuchia (ngày 6-12), gặp Lào (ngày 9-12) và gặp VN (ngày 12-12), Cools chỉ có thể khoác áo Malaysia đá trận cuối vòng bảng gặp Indonesia (ngày 19-12), nếu vào bán kết, chung kết, Cools sẽ tiếp tục đá AFF Cup.

LĐBĐ Malaysia gần như nêu mục tiêu muốn vô địch AFF Cup 2020 vì chu kỳ vô địch...10 năm. Lần đầu tiên Malaysia vô địch là năm 2010 khi đánh bại VN ở bán kết và thắng Indonesia ở chung kết. AFF Cup 2018, Malaysia thua VN 2-3 ở chung kết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm