Các ông lớn châu Âu lôi kéo “Messi đệ nhị”

(PLO)- Cầu thủ xuất sắc nhất World Cup U-20 vừa qua tại Indonesia, Claudio Echeverri, đội trưởng U-20 Argentina đang là mục tiêu đeo bám quyết liệt của các ông lớn châu Âu.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cầu thủ xuất sắc nhất World Cup U-20 vừa qua tại Indonesia, Claudio Echeverri, đội trưởng U-20 Argentina, đang là mục tiêu đeo bám quyết liệt của các ông lớn châu Âu. Echeverri là một tài năng bẩm sinh, khiến làng bóng xứ Tango rất kỳ vọng vào chân sút trẻ 17 tuổi như một “Messi đệ nhị”.

Các đội bóng lớn như Man. City, Chelsea, Barcelona đã kích hoạt cuộc đua giành giật tài năng trẻ này với mức giá mà CLB chủ quản River Plate đưa ra là 25,7 triệu bảng Anh. Đáng nói là những hứa hẹn từ các gã khổng lồ châu Âu về tiền bạc, danh vọng có thể “giết chết” ngôi sao Argentina.

14_Messi_denhi_1h.jpg
Echeverri có lối chơi giống Messi. Ảnh: GETTY

Echeverri khác hẳn với Messi trưởng thành từ “lò” La Masia của Barcelona và được quản lý nghiêm ngặt để giúp anh phát triển. Còn CLB River Plate của Argentina sở hữu Echeverri rất khó cưỡng núi tiền lớn của các đội bóng châu Âu.

Chelsea từng mua Enzo Fernandez - cầu thủ trẻ xuất sắc nhất World Cup 2022 với giá khủng và bản hợp đồng dài tám năm nhưng tài năng của anh đang bị thui chột khi có một cuộc sống vương giả. Các tuyển thủ Brazil như Gabriel Jesus (Man. City), Richarlison (Tottenham) cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự.

Những năm gần đây, các CLB lớn có phần bất chấp, dùng tiền “đè” nhiều cầu thủ giỏi của bóng đá Nam Mỹ nhưng thất bại trong việc sử dụng các tài năng trẻ. Họ sống trong hào quang của bóng đá châu Âu, tiền bạc rủng rỉnh, cùng rất nhiều thứ quyến rũ... khiến cầu thủ không còn động lực phấn đấu và đi vào ngõ cụt.

Lo cho Echeverri có tài năng thiên bẩm với lối chơi mang lại nhiều cảm hứng cho người xem, cách đi bóng hệt như Messi, pha trộn sự dũng mãnh và can trường của Maradona có thể đi vào vết xe đổ của những đàn anh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm