Cách săn vàng Olympic của Philippines và tránh phiền toái

(PLO)-Nhờ Trung Quốc hỗ trợ HLV nhưng Philippines đưa ra yêu cầu phải là HLV nữ giỏi, còn nếu HLV nam thì phải có tư cách, không lạm dụng học trò nữ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thể thao Philippines tiếp tục hướng đến việc “săn vàng” ở môn cử tạ Olympic 2024 tại Paris.

Phía Philippines đang nỗ lực làm việc với các cơ quan ngoại giao của Trung Quốc nhằm giúp tìm cho đội cử tạ của Philippines có được HLV giỏi người Trung Quốc để “săn vàng” Olympic 2024.

HLV Gao Kaiwen (thứ nhì từ phải sang) cùng Hidilyn Diaz có HCV cùng kỷ lục Olympic Tokyo. Ảnh: Phil Star.

HLV Gao Kaiwen (thứ nhì từ phải sang) cùng Hidilyn Diaz có HCV cùng kỷ lục Olympic Tokyo. Ảnh: Phil Star.

Tuy nhiên Philippines cũng yêu cầu phía Trung Quốc tìm cho họ những HLV nữ, hoặc HLV nam có tư cách đạo đức tốt nhằm phòng ngừa các phiền toái xảy ra. Bởi các hạng cân cử tạ mang tính chiến lược săn vàng của Philippines đều là những nữ lực sĩ. Nếu HLV nam mà không phải là Gao Kaiwen, Philippines ngại các chuyện rắc rối xảy ra.

Philippines gửi thông điệp không úp mở với Trung Quốc rằng, hãy tìm cho họ HLV giỏi và tốt nhất là HLV nữ chứ không phải nam. HLV nữ làm việc trực tiếp với những nữ lực sĩ Philippines. Hoặc HLV nam thì đó phải là ông Gao Kaiwen, một người thầy có tư cách.

Thể thao Philippines thừa nhận rằng, các HLV cử tạ của Trung Quốc rất giỏi nếu tìm đúng người. Tấm HCV cử tạ nữ hạng 56kg tại Olympic Tokyo là Hidilyn Diaz là cũng nhờ HLV Trung Quốc. Cụ thể là HLV Gao Kaiwen. Trong suốt ba năm dịch bệnh, ông cùng cô học trò Philippines tập ở một ngôi làng tại Malaysia. Sau đó ông thầy dẫn học trò dự Olympic Tokyo với tấm HCV của học trò Hidilyn Diaz cùng kỷ lục. Ngay sau đó ông chia tay học trò vì đã quá sức chịu đựng về mặt tâm lý qua ba năm dịch bệnh COVID-19 ông xa gia đình.

Philippines cũng gợi ý cho Trung Quốc nếu mời được HLV Gao Kaiwen để dẫn dắt đội tuyển cử tạ Philippines thì tuyệt vời.

Cử tạ Philippines tiếp tục đặt mục tiêu vàng vào các lực sĩ nữ như Sarno (người có HCB tại SEA Games 32), Jean Ramos HCB SEA Games 32), Angelia Colonia, Lovely Inan, Rosalino Faustino.

Đội tuyển cử tạ của Philippines đóng quân tại Bacolod của Philippines, sau đó có một chuyến tập huấn tại Trung Quốc trong vòng một tháng trước khi sang Paris dự Olympic với mục tiêu vàng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm