Cái duyên với đối thủ Tây Á

Sau lượt trận đầu, tuyển Việt Nam hòa Afghanistan 1-1, còn Jordan đánh bại Campuchia 7-0 tạm ở ngôi nhất bảng. Về mặt lý thuyết, Jordan hơn hẳn Việt Nam và Afghanistan trên bảng xếp hạng của FIFA.

Lịch sử các đội tuyển Việt Nam nhiều lần đánh bại các đội mạnh Tây Á, từ đội UAE đến Kuwait đều từng góp mặt ở vòng chung kết World Cup. Mới năm ngoái, U-19 Việt Nam đánh bại chủ nhà U-19 Bahrain mạnh hơn mình để đoạt vé dự World Cup. Vấn đề của thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng là mạnh dạn đặt một mục tiêu phải thắng vị khách đến từ Tây Á Jordan.

Trên sân nhà Thống Nhất, mặt cỏ gừng gồ ghề không thuận lợi cho những đội bóng giàu có vùng Tây Á thường chơi trên sân cỏ chỉ mượt như nhung. Điều này là trở ngại cho Jordan, như hồi năm ngoái CHDCND Triều Tiên từng thua thảm tuyển Việt Nam 2-5 dù chơi với tinh thần phải thắng làm quà ra mắt tân HLV Andersen.

Bóng đá Việt Nam rất có duyên mỗi khi đối đầu với các đối thủ Tây Á, như trước đây có HLV Riedl từng dẫn dắt đá bại UAE 2-0 ở Asian Cup 2007 hay ông Caliso thắng Kuwait 2-0 (giao hữu).

Tất nhiên ở trận tiếp Jordan, chủ nhà Việt Nam bị đặt ở thế kèo dưới. Nhưng nếu HLV Hữu Thắng đưa ra một đấu pháp hợp lý cho các học trò tuân thủ triệt để thì chiến thắng cũng không phải là quá tầm của các học trò.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm