Camera ghi cảnh 2 mẹ con bị xe tải tông tại ngã tư

(PLO)- Sau cú tông của xe tải, bé gái tại Đắk Lắk rơi khỏi chiếc xe máy do mẹ chở, té xuống đường, bị xây xước nhẹ và tự đứng dậy được.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-3, một lãnh đạo Đội CSGT-TT Công an huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe máy khiến một phụ nữ bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ 30 sáng 8-3, bà NTN (45 tuổi, ngụ xã Ea Kiết, huyện Cư M'gar) điều khiển xe máy, chở theo con gái là PTTL (5 tuổi) lưu thông qua ngã tư đường thuộc xã Ea Kiết, huyện Cư M’gar.

Bé trai tự đứng dậy sau khi bị xe tải tông té xuống đường
Hiện trường vụ tai nạn xe tải tông vào xe máy sáng 8-3. Ảnh: P.L

Khi đến giữa ngã tư, bà N điều khiển xe máy rẽ trái thì bất ngờ bị xe tải 47H-030-28, do tài xế NĐT điều khiển, lưu thông cùng chiều ở phía sau tông trúng.

Cú va chạm khiến bà N và xe máy bị cuốn vào gầm xe tải, cháu L ngồi sau xe máy văng ra đường. May mắn cháu L chỉ bị xây xước nhẹ và có thể tự đứng dậy ngay sau đó.

Những người dân gần hiện trường đã nhanh chóng chạy tới hỗ trợ, đưa người bị nạn đến bệnh viện cấp cứu. Toàn bộ diễn biến vụ tai nạn nói trên được camera an ninh của nhà dân gần đó ghi lại.

Camera an ninh ghi lại vụ tai nạn khiến bé gái bị té xuống đường

Trao đổi với PLO, một lãnh đạo UBND xã Ea Kiết cho biết bé gái chỉ xây xát nhẹ, người mẹ bị thương, tụ máu não và đang điều trị tại bệnh viện.

Được biết, sáng 8-3, bà N đến UBND xã Ea Kiết để tham gia biểu diễn áo dài. Sau buổi diễn, bà N chở con gái về nhà thì bị tai nạn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm