Camera hành trình cung cấp chứng cứ bắt giữ 2 tên cướp là sinh viên đại học ở TP.HCM

(PLO)- Hai nam sinh viên đại học ở TP.HCM gây án cướp tài sản của người đi đường trên quận Bình Thạnh bị bắt giữ, nhờ hình ảnh từ camera hành trình của ô tô trên đường.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-5, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Quang Trường và Đinh Tiến Trung về tội cướp tài sản.Các quyết định và lệnh bắt bị can đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.

Cả hai nghi phạm này đều 22 tuổi, ngụ tại TP.HCM, hiện là sinh viên một trường đại học trên địa bàn.

Công an Bình Thạnh cho hay khoảng 2 giờ ngày 4-5, chị Trần Thị Hoài N, ngụ huyện Củ Chi, đến trụ sở Công an phường 13 trình báo việc bị hai thanh niên đi Exciter cướp tài sản.

Chiếc xe Exciter mà hai thanh niên sử dụng để đi cướp tài sản. Ảnh: CA

Chiếc xe Exciter mà hai thanh niên sử dụng để đi cướp tài sản. Ảnh: CA

Theo đó, hai thanh niên chạy Exciter từ phía sau lên áp sát, cầm dao đe dọa, cướp balo của chị N. Sau khi lấy được balo của nạn nhân, hai kẻ cướp tăng ga bỏ chạy.

Chị N cho biết trong balo có một điện thoại iPhone 11, 500.000 đồng cùng một bộ đồ đồng phục trường Đại học Công nghệ TPHCM.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Bình Thạnh phối hợp với Công an phường 13 khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera để điều tra, truy xét.

Sự việc xảy ra lúc rạng sáng, ít người qua lại, nạn nhân do hoảng sợ cũng không nhớ nhiều đặc điểm nhận dạng của kẻ cướp, ngoài thông tin "thanh niên ngồi sau đội nón trắng, đeo khẩu trang mặc áo dài tay”, theo lời khai chị N.

Lực lượng hình sự đặc nhiệm Bình Thạnh đã xuyên đêm truy xuất các camera an ninh ở xung quanh khu vực xảy ra vụ cướp, bước đầu ghi nhận rõ hơn đặc điểm kẻ khả nghi.

Trường và Trung tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Trường và Trung tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Theo đó, sau khi gây án trót lọt, cả hai đã tháo chạy về đường Nơ Trang Long. Camera hành trình trên một ô tô có ghi được hình ảnh này nhưng không đủ rõ nét để nhận dạng được biển số chiếc Exciter.

Tuy nhiên với các thông tin, hình ảnh ban đầu đó, kết hợp các biện pháp nghiệp vụ, đến 16-5, lực lượng hình sự đặc nhiệm đã bắt giữ được Phạm Quang Trường, Đình Tiến Dũng.

Quá trình đấu tranh sau đó, hai kẻ tình nghi khai nhận là bạn học một trường đại học ở địa bàn TP.HCM. Do không có tiền tiêu xài nên Trường rủ Trung đi cướp tài sản. Hai thanh niên nhắm đến những phụ nữ đi một mình trên đường vắng để ra tay.

Theo lời khai của Trường và Trung, tối 3-5, cả hai chạy xe máy từ quận 8 qua các tuyến đường ở quận Bình Thạnh để tìm “con mồi”. Rạng sáng 4-5, cả hai phát hiện chị N đang chạy xe máy một mình trên đường Phạm Văn Đồng nên bám sát.

Khi chị N đến đường Lương Ngọc Quyến - Đặng Thùy Trâm, thuộc phường 13, quận Bình Thạnh thị bị hai kẻ cướp chặn đường, dùng dao đe dọa cướp balo.

Sau khi cướp được tài sản, Trường và Trung mang điện thoại đi bán được 8,9 triệu đồng, chia nhau tiêu xài.

Các lời khai nhận này cùng chứng cứ khách quan khác cung cấp đủ căn cứ để Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh khởi tố bị can với hai kẻ cướp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm