Hình sự đặc nhiệm truy đuổi, nổ súng bắt kẻ cướp giật dây chuyền

(PLO)- Phát hiện nam thanh niên cướp giật sợi dây chuyền của người đi đường, trinh sát hình sự truy đuổi, nổ súng khống chế.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-5, Công an quận Phú Nhuận, TP.HCM lấy lời khai với Trần Xuân Tuấn (33 tuổi, ngụ quận 3, TP.HCM) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Video: Hình sự đặc nhiệm truy đuổi, nổ súng bắt kẻ cướp giật dây chuyền

12 giờ trưa ngày 13-5, tổ trinh sát Đội 3 tuần tra khu vực quận Phú Nhuận thì phát hiện Tuấn điều khiển xe máy biểu hiện khả nghi, mắt dáo dác tìm “con mồi”.

Tuấn tháo chạy tốc độ cao trên đường. Ảnh: CA

Tuấn tháo chạy tốc độ cao trên đường. Ảnh: CA

Khi Tuấn thấy người phụ nữ chạy xe máy trên đường Huỳnh Văn Bánh, trên cổ có đeo sợi dây chuyền nên áp sát, cướp giật rồi rú ga tháo chạy tốc độ cao.

Phát hiện, trinh sát Đội 3 tăng tốc đuổi theo. Cùng lúc này, một tổ tuần tra của Đội CSHS Công an quận Phú Nhuận cũng phát hiện, cùng phối hợp truy bắt.

Trinh sát hình sự đặc nhiệm nhanh chóng truy đuổi, nổ súng khống chế Tuấn. Ảnh: CA

Trinh sát hình sự đặc nhiệm nhanh chóng truy đuổi, nổ súng khống chế Tuấn. Ảnh: CA

Tuấn lạng lách, chống trả quyết liệt. Khi đến đường Nguyễn Văn Trỗi, nam thanh niên phóng xe vào làn đường ngược chiều, chạy bất chấp các xe ô tô để tẩu thoát.

Các trinh sát phối hợp, đảm bảo không bị cắt đuôi, vừa không gây mất an toàn cho người đi đường.

Tuấn tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Tuấn tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Tuấn sau đó rẽ vào một con hẻm nhỏ trên địa bàn phường 11, quận Phú Nhuận thì các trinh sát đuổi theo, nổ súng chỉ thiên, khống chế.

Chiếc xe phương tiện dùng để đi cướp giật. Ảnh: CA

Chiếc xe phương tiện dùng để đi cướp giật. Ảnh: CA

Cảnh sát thu hồi bàn giao tang vật là sợi dây chuyền màu vàng; tạm giữ chiếc xe máy biển số 72N1-5688 là phương tiện gây án cho Công an phường 11, quận Phú Nhuận lập hồ sơ, xử lý.

Sợi dây chuyền bị công an thu hồi. Ảnh: CA

Sợi dây chuyền bị công an thu hồi. Ảnh: CA

Thời điểm này, Công an TP.HCM triển khai nhiều công tác nghiệp vụ, đấu tranh với các loại tội phạm xâm phạm sở hữu ở các khu vực trung tâm, nơi tổ chức lễ hội.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm