Cán bộ phòng LĐ-TB&XH tham ô hơn 3 tỉ đồng

Theo cáo trạng, năm 2011, huyện Tân Phước giao kinh phí cho Phòng LĐ-TB&XH huyện Tân Phước 1,2 tỉ đồng để chi cho các đối tượng hưởng chính sách. Khi rút tiền về cơ quan, trưởng phòng chỉ chi cho các đối tượng 155 triệu đồng, số còn lại chiếm đoạt. Để hợp thức hóa chứng từ, trưởng phòng lập danh sách khống những người nhận tiền. Thấy thủ trưởng ăn quá nhiều tiền chính sách, kế toán cũng tranh thủ “ăn” gần 780 triệu đồng.

Công an xác định các bị can đã tham ô tổng số tiền hơn 3 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm