Cán bộ Phòng Tham mưu Công an TP.HCM truy đuổi, bắt cướp trên đường phố

(PLO)- Phát hiện nam thanh niên cướp giật điện thoại của cô gái nước ngoài, một cán bộ Phòng Tham mưu, Công an TP.HCM đã truy đuổi khống chế.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-2, Công an quận 1, TP.HCM lập hồ sơ với Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa (32 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Theo công an, khoảng 16 giờ 45 ngày 20-2, chị Rebecca Chelsie Taylor (29 tuổi, quốc tịch Anh, tạm trú TP Thủ Đức) đang đứng trước số nhà 21 Phan Kế Bính (phường Đa Kao, quận 1) thì bị một thanh niên chạy xe máy đến áp sát rồi cướp giật chiếc điện thoại di động.

Cán bộ Phòng Tham mưu Công an TP.HCM truy đuổi, bắt cướp ở quận 1
Khoa tại cơ quan công an. Ảnh: HT

Nghe tiếng tri hô của nạn nhân, anh Bùi Thái Đức (47 tuổi, là cán bộ Phòng Tham mưu Công an TP.HCM) phát hiện nên lập tức dùng xe máy truy đuổi.

Khi anh Đức đuổi đến đường Đinh Tiên Hoàng thì nghi phạm mất lái lao lên vỉa hè té xuống đất. Anh Đức nhanh chóng lao đến khống chế, được quần chúng nhân dân hỗ trợ bắt gọn kẻ cướp, bàn giao Công an phường Đa Kao xử lý theo quy định.

Cán bộ Phòng Tham mưu Công an TP.HCM truy đuổi, bắt cướp ở quận 1
Công an tạm giữ phương tiện gây án để phục vụ điều tra. Ảnh: HT

Tại trụ sở công an, Khoa thừa nhận hành vi, công an tạm giữ phương tiện gây án là xe mô tô Honda Airblade 59U1 - 406.07, tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm