Cán bộ tư pháp giả chữ ký công an

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, tháng 7-2012, ông L.V.T (ngụ xã Phú Trung, huyện Bù Gia Mập) đến gặp Hùng để nhờ nhập tên người thân vào sổ hộ khẩu gia đình. Nhận hồ sơ của ông T, Hùng đã lấy số hộ khẩu ghi tên vợ và hai con của ông T. vào sổ hộ khẩu. Sau đó Hùng ký giả chữ ký của Phó trưởng Công an xã Phú Trung  rồi lấy dấu của Công an xã đóng vào sổ hộ khẩu ông T. Xong việc, Hùng đưa sổ và nhận của ông T. 7,9 triệu đồng.

Một thời gian sau, ông T. đem sổ hộ khẩu đi liên hệ công việc ở UBND xã Phú Trung  thì bị phát hiện là phần nhập khẩu không hợp lệ, có dấu hiệu bị làm giả. Biết việc làm sai trái của mình bị phát hiện, Hùng bỏ việc về Bình Dương đi làm thuê. Sau hơn một năm bỏ trốn, được gia đình và công an vẫn động, Hùng đã ra đầu thú.

N.ĐỨC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm