Cận cảnh tình trạng lấn làn, vượt ẩu vẫn diễn ra trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn

(PLO)- Sau vụ tai nạn giao thông khiến 3 người tử vong xảy ra hôm 18-2, cảnh lấn làn, vượt ẩu vẫn đang diễn ra trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ghi nhận của PLO, sau vụ tai nạn khiến 3 người trong một gia đình tử vong thương tâm, tình trạng xe ô tô di chuyển trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn vẫn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, không ít tài xế điều khiển xe vượt ẩu gây mất an toàn giao thông.

Vị trí từ 4 làn gộp thành 2 làn xe trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn. Ảnh: ND
Vị trí từ 4 làn gộp thành 2 làn xe trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn. Ảnh: ND

Cụ thể, nhiều tài xế điều khiển xe ô tô chạy qua làn đường ngược chiều ở những vị trí có đường kẻ chỉ giữa bằng nét liền để vượt xe.

Việc xe chạy sang làn ngược chiều sai quy định để vượt xe ở những vị trí cấm vượt đã khiến những xe lưu thông trên đường ở làn đối diện bất ngờ, phải đột ngột giảm tốc độ để tránh va chạm.

anh-lan-lan-vuot-au-van-dien-ra-tren-cam-lo-la-son (5).jpg
Ô tô con chạy sang phần đường ngược chiều để vượt xe tải. Ảnh: ND

Anh Nguyễn Văn Tá (34 tuổi, ở phường Trường An, TP Huế) cho biết, tình trạng xe ô tô vượt nhau sai quy định vẫn diễn ra thường xuyên trong thời gian qua, việc này tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ gây tai nạn.

"Ở đường này, nhiều xe ô tô con chạy phía sau xe container, xe có trọng tải lớn thường chọn cách để vượt lên. Ngoài những vị trí được vượt như quy định thì nhiều tài xế đã chọn cách điều khiển xe sang làn ngược chiều để vượt" - anh Tá nói.

vuot-sai-quy-dinh.jpg
Người dân đăng tải hình ảnh xe ô tô con lấn sang đường ngược chiều để vượt xe. Ảnh cắt từ clip.

Trên mạng xã hội, nhiều người dân cũng quay video clip phản ánh tình trạng hàng loạt xe ô tô vượt sai quy định trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn khiến dư luận bức xúc.

Bên cạnh ý thức của người tham gia giao thông thì các tài xế còn phản ánh tình trạng mất an toàn ở những vị trí gộp làn từ 4 làn xuống 2 làn tạo thành nút thắt cổ chai. Ngoài ra, tuyến đường này còn có địa hình đồi núi, nhiều khúc cua, không có dải phân cách cứng.

anh-lan-lan-vuot-au-van-dien-ra-tren-cam-lo-la-son (1).jpg
Các ô tô tham gia giao thông trên đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn. Ảnh: ND

Trước đó, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã có kiến nghị về việc nâng cấp tuyến đường này từ 2 làn xe lên 4 làn xe để đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông.

Đại diện Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cho biết dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn thuộc giai đoạn 2017-2020 được đầu tư phân kỳ đầu tư 2 làn xe. Hiện trên tuyến có mở rộng 4 làn xe với tổng chiều dài hơn 20km và nhiều vị trí kẻ tim đường nét đứt để các xe vượt nhau.

chu-dau-tu-noi-ve-doan-duong-xay-ra-vu-tai-nan-khien-3-me-con-tu-vong.jpg
Hiện trường vụ tai nạn xảy ra vào ngày 18-2 khiến 3 người tử vong. Ảnh: VT

Tại các vị trí đường gộp từ 4 làn thành 2 làn được thiết kế và thi công vuốt nối theo đúng Quy chuẩn 41: 2019 – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ và bố trí đầy đủ biển báo, thiết kế chuyển tiếp theo quy chuẩn, đặt đầy đủ biển cảnh báo, sơn chỉ dẫn.

Hiện Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh đang gấp rút chuẩn bị hồ sơ, dự kiến khoảng 1 tháng nữa sẽ hoàn thiện và trình Bộ GTVT về đề xuất mở rộng cao tốc lên 4 làn hoàn chỉnh.

Như tin đã đưa, vào khoảng 10 giờ sáng 18-2, ông Phan Đình Kiều (ngụ Kon Tum), điều khiển ô tô bảy chỗ biển số 36A- 485.67 lưu thông trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn, hướng Đà Nẵng - Quảng Trị.

Trên xe chở theo gia đình anh Phan Đình Quý, chị LTH cùng hai con là PLKV (15 tuổi), PĐQ (9 tuổi).

Khi đến Km48+200, thuộc xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền thì xe này vượt phải xe đầu kéo cùng chiều, gây tai nạn khiến 3 mẹ con chị LTH tử vong.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm